Vụ á hậu, MC...bán dâm: Tại sao phải mất 2 năm theo dõi mới phá án?

Công an đã làm việc với nhiều chân dài gồm sinh viên, MC, hot girl, Á hậu, Á khôi, người mẫu... có tiếng ở TP.HCM và nhiều tỉnh, thành vì có liên quan đến đường dây bán dâm 'khủng' vừa bị triệt phá.

Như Dân Việt đã đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Đại Dũ (tự Pi, 22 tuổi, quê Bình Định, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Kiều Đại Dũ.

Nguồn: VNN

Hàng loạt Á hậu, diễn viên, người mẫu... nằm trong đường dây của "tú ông" Pi

Theo điều tra ban đầu, Dũ điều hành đường dây mại dâm có nhiều “chân dài” là hot girl, người mẫu, diễn viên, MC, á hậu... ở các cuộc thi sắc đẹp sẵn sàng đi bán dâm cho khách với giá từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD.

Sau nhiều tháng điều tra, theo dõi, chiều 30.8, trinh sát ập vào khách sạn ở quận 1 và quận 5 (TP.HCM) bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó, có hai cô gái là Á hậu T.D bán dâm với giá 7.000USD, còn MC kiêm diễn viên C.V “đi khách” với giá 1.500USD.

Sau đó, ngày 7.9, nguồn tin của phóng viên từ Công an TP.HCM cho biết, công an đã làm việc thêm với một số Á hậu, người mẫu, diễn viên được cho là liên quan đến đường dây này.

Theo nguồn tin trên, chiều 6.9, phía Công an TP.HCM đã làm việc với Á hậu T.M.L và tiến hành lấy lời khai. Nguồn tin cũng xác nhận, Á hậu T.M.L là người được "tú ông" Dũ khai đã môi giới bán dâm cho “đại gia” với giá khủng.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin cũng xác nhận, Công an TP.HCM đang tiến hành truy tìm người mẫu L.T vì nghi có liên quan đến đường dây Á hậu, diễn viên bán dâm ngàn đô nói trên.

Vì sao sau 2 năm theo dõi mới "cất lưới"?

Theo Lao Động: Chiều 7.9, trao đổi với PV, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, để phá án đường dây mại dâm cao cấp này, lực lượng công an phải mất 2 năm theo dõi và 6 tháng thành lập chuyên án điều tra.

Theo một lãnh đạo Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, sở dĩ phải mất một thời gian dài điều tra như vậy, do đối tượng cầm đầu đường dây là “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành rất tinh vi. Đối tượng này ít khi xuất hiện trực tiếp mà chỉ đứng sau điều hành qua các trang mạng xã hội. Mặc khác, Kiều Đại Dũ cùng các đối tượng mua bán dâm liên tục di chuyển chỗ ở nhằm đánh lạc hướng, cũng như né tránh sự kiểm tra của lực lượng công an.

Các cô gái bán dâm trong đường dây bán dâm nghìn đô của Kiều Đại Dũ.

Địa điểm thực hiện mua bán dâm thường là những khách sạn hạng sang, tại những khách sạn này đều có lực lượng bảo vệ và an ninh nghiêm ngặt, nên lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận các đối tượng để điều tra.

Mặc khác, mọi giao dịch giữa đối tượng cầm đầu là Kiều Đại Dũ với khách VIP và các "chân dài", đều thực hiện giao dịch theo quy trình khép kín với nhau. Những người nào “không phận sự” với Dũ thì khó mà nắm được thông tin liên quan đến Dũ với các đối tượng mua bán dâm, nhất là thông tin về địa điểm, ngày giờ thực hiện việc mua bán dâm.

Lãnh đạo Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp thêm thông tin cho PV, trong quá trình lập chuyên án, các trinh sát điều tra phải thu thập đầy đủ chứng cứ xác đáng, trong đó phải nắm rõ đối tượng cầm đầu đường dây, đối tượng bán dâm và cả đối tượng mua dâm. Khi hồ sơ hoàn chỉnh với những nhân chứng, vật chứng cụ thể rõ ràng thì Ban chuyên án mới quyết định phá án được.

Bên cạnh đó, đường dây mại dâm cao cấp này liên quan đến nhiều con người, đến cuộc sống, sự nghiệp và tương lai của mỗi người. Do vậy, khi thiết lập chuyên án để điều tra, lãnh đạo Ban chuyên án đã chỉ đạo cho trinh sát và lực lượng công an phải hết sức thận trọng. Vì vậy, cần phải có một thời gian dài để làm rõ đến từng đối tượng cụ thể, trên tinh thần đúng người, đúng tội và tránh oan sai.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-a-hau-mcban-dam-tai-sao-phai-mat-2-nam-theo-doi-moi-pha-an-911120.html