Vụ 9 người tử vong do chạy thận ở Hòa Bình: Bộ Y tế đề nghị tòa tuyên bác sĩ Lương vô tội

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Y tế mong rằng, nếu có thể được, đề nghị tòa tuyên vô tội cho bác sĩ Lương.

Liên quan đến phiên tòa xét xử sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 9 người tử vong, chiều nay 4/6, tại trụ sở, Bộ Y tế đã tổ chức buổi họp báo.

Tại buổi họp báo này, Bộ Y tế khẳng định đây là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trong lịch sử lọc thận của Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi sự cố ý khoa xảy ra, Bộ Y tế đã cử các cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực trên lên Hòa Bình kiểm tra xem xét, làm việc với cơ quan công an, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ban lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Hòa Bình và có chỉ đạo quyết liệt, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Đại diện Bộ y tế cũng bày tỏ quan điểm rằng, Bộ y tế luôn tôn trọng các cơ quan truy tố và xét xử. Bộ Y tế không can thiệp vào quá trình điều tra, xét xử, nhưng Bộ cũng lưu ý các cơ quan chức năng phải xem xét, đánh giá trách nhiệm hình sự trên cơ sở đúng người, đúng tội, không để oan sai.

"Nếu có thể được, đề nghị tòa tuyên vô tội cho bác sĩ Lương" - đại diện Bộ y tế chia sẻ.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra vào khoảng 8h ngày 29/5/2017 khiến 8 bệnh nhân tử vong, gần đây thêm một người tử vong nâng con số thiệt mạng lên thành 9.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can. Viện KSND tỉnh Hòa Bình ra quyết định truy tố 3 bị can, trong đó BS Hoàng Công Lương, Trần Văn Sơn (cán bộ phòng vật tư của BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc, Giám đốc công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh bị truy tố tội vô ý làm chết người.

Sáng ngày 23/5, phiên tòa xét xử vụ án 9 người tử vong do chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã kết thúc phần thẩm vấn, đại diện VKS - người giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm buộc tội.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Bùi Mạnh Quốc 5-6 năm tù giam tội Vô ý làm chết người; Bị cáo Trần Văn Sơn 4-5 năm tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bị cáo Hoàng Công Lương từ 30-36 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, thời gian thử thách 5 năm.

Theo dự kiến, ngày mai 5/6, TAND Tỉnh Hòa Bình sẽ tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án này.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-9-nguoi-tu-vong-do-chay-than-o-hoa-binh-bo-y-te-de-nghi-toa-tuyen-bac-si-luong-vo-toi-d70832.html