Vụ 9 lao động gặp nạn ở Lào Cai: Tìm thấy thêm 2 nạn nhân xấu số

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ Lào Cai đã tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ 9 lao động bốc vác đuối nước.

Tối ngày 15/3, ông Vương Trinh Quốc, Chánh VP UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong ngày hôm nay, nhờ việc mở rộng tìm kiếm và sự nỗ lực của các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai, hiện đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân vụ 9 lao động bốc vác đuối nước trên địa bàn.

Danh tính 2 nạn nhân này được xác định là: Tráng Văn Long (SN 1993), Vàng Dung Thắng (SN 1982) cùng ở huyện Mường Khương, Lào Cai.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Ảnh: Giao thông

Thi thể anh Long được Đồn công an biên phòng Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tìm thấy ở mốc 95 bờ sông Hồng bên kia biên giới Trung Quốc, sau đó đã báo cho Đồn biên phòng Trịnh tường (Bát Xát, Lào Cai) phối hợp nhận dạng. Trong khi đó, thi thể nạn nhân Thắng được tìm thấy tại mốc 93 phía bờ sông Hồng biên giới của Việt Nam.

Hiện các cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ đưa về quê tổ chức tang lễ.

Trước đó, ngày 13/3, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân vụ 9 lao động bốc vác đuối nước trên địa bàn. Danh tính của nạn nhân này được xác định là Hầu A Hòa (SN 1992), trú tại xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Vị trí tìm thấy nạn nhân tại nơi xảy ra sự cố 9 lao động nhảy xuống thuyền sắt khi ở giữa sông Hồng khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc), đối diện xã Nậm Chạc (huyện Bát Xát).

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 3h sáng ngày 11/3, 9 người lao động làm việc cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bắc Sông Hồng. Sau khi giao hàng xong phía bên đối tác Trung Quốc quay về phía Việt Nam thì thuyền bị chết máy. Trong khi đang khắc phục sự cố thì lực lượng chức năng phía bên Trung Quốc xuất hiện. Do thiếu hiểu biết về pháp luật và quá hoảng loạn cả 9 lao động đều nhảy xuống Sông Hồng để bơi vào bờ. Nhưng do dòng nước chảy siết kết hợp với thời tiết lạnh nên cả 9 lao động đều gặp nạn.

Danh tính các lao động tử vong đã tìm thấy trước đó gồm: Hầu A Dế (SN 1972), Hầu A Hòa (SN 1992) ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Giàng A Dơ (SN 1995) và Giàng A Tếnh (SN 1997) cùng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái; Thào A Lâu (SN 1990) và Thào A Giáy (SN 2002) cùng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Nhân Văn (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-9-lao-dong-gap-nan-o-lao-cai-tim-thay-them-2-nan-nhan-xau-so-a222674.html