Vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong: 'Ngành y sẽ hoang mang nếu bác sĩ Lương có tội'

Liên quan đến vụ 8 bệnh nhân chạy thận tử vong, Viện KSND tỉnh Hòa Bình đã quyết định truy tố 3 bị can, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương. Việc này đang làm xôn xao trong ngành y.

Trao đổi với báo Infonet, TS.BS Võ Xuân Sơn - Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON, nguyên bác sĩ Bệnh viên Chợ Rẫy, TPHCM cho rằng, bác sĩ Lương không có trách nhiệm thử xem nước đó có dùng được hay không. Nhiệm vụ của bác sĩ Lương chỉ là chữa bệnh, là xem bệnh nhân có chỉ định chạy thận hay không, và thực hiện các quy trình chuyên môn để chạy thận cho bệnh nhân. Việc xét nghiệm nước, kiểm tra nước… là do bộ phận khác, được Giám đốc bệnh viện chỉ định hoặc đã có quy định của Luật, hoặc văn bản dưới luật nào đó.

Còn nếu nói bác sĩ Lương phải có trách nhiệm kiểm tra nguồn nước thì Viện kiểm sát phải đưa ra được, điều đó quy định ở đâu, và Giám đốc, Trưởng khoa đã có văn bản nào quy định cụ thể nhiệm vụ đó cho bác sĩ Lương chưa. Việc truy tố bác sĩ Lương tiếp tục gây hoang mang cho các bác sĩ trong ngành khi họ thực hiện y lệnh cứu người.

TS.BS Võ Xuân Sơn, Giám đốc phòng khám Quốc tế EXSON, Nguyên bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM

Thông tin trên báo Lao động cho biết thêm, thời điểm nhận quyết định truy tố, bác sĩ Lương vẫn cùng ê kíp trực làm việc bình thường. Trong lúc đó, dư luận lại dậy sóng trước quyết định truy tố BS Lương. Những đồng nghiệp lo lắng cho bác sĩ Lương và cho chính nghiệp y của họ.

Bác sĩ Hoàng Công Lương - Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo – Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nhiều đồng nghiệp đã gửi lời nhắn nhủ tới bác sĩ Lương: "Đại gia đình y tế, các đồng nghiệp khắp mọi miền cả nước đang rất quan tâm và lo lắng cho anh, kết luận của tòa án dành cho anh cũng là dành cho chúng tôi. Hãy bảo trọng và giữ sức khỏe nhé, bác sĩ Lương nhé!".

Trước đó, thông tin đăng tải trên báo Dân Việt, ngày 22/2/2018, Viện KSND tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành cáo trạng và ra quyết định truy tố 3 bị can gồm: Bùi Mạnh Quốc (SN 1986, thường trú tại Khu 6, Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh; Trần Văn Sơn (SN 1990, thường trú tại Tổ 5, Phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) - cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Hai bị can này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Riêng bác sĩ Hoàng Công Lương (SN 1986, HKTT Quốc Oai, Hà Nội, đang ở xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, Hòa Bình) - bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hiện đang chấp hành theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, 3 bị can bị truy tố về các tội danh: "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ly Na (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-8-benh-nhan-chay-than-tu-vong-nganh-y-se-hoang-mang-neu-bac-si-luong-co-toi-230413.htm