Vụ 8 bài thi môn Văn bị giảm điểm ở Lạng Sơn: Giáo viên chấm thi đã tự viết kiểm điểm

Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia Lạng Sơn cho biết, đã yêu cầu giáo viên tổ chấm thi môn Văn làm tường trình, viết kiểm điểm liên quan đến việc 8 bài thi môn Văn bị giảm điểm sau khi chấm thẩm định.

Ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hồ Tiến Thiệu cho biết, hội đồng thi tỉnh này đã hoàn thành việc công bố điểm, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh có bài thi phải chấm thẩm định lại và in giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp cho các thí sinh.

“Ngày 25.7 là hết hạn để các em thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nên chúng tôi đã giải quyết xong việc công bố điểm chuẩn, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho những thí sinh nằm trong danh sách có bài chấm thẩm định lại trước thời gian này. Còn các em không nằm trong danh sách chấm thẩm định đã được giải quyết xong từ trước đó" - ông Thiệu nói.

Liên quan đến việc Bộ GDĐT yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong tổ chấm thi môn Ngữ văn do sau khi chấm thẩm định có 8 bài thi bị giảm điểm, ông Thiệu cho biết, Sở GDĐT tỉnh này đã mời tổ chấm Văn đến, quán triệt tinh thần theo kết luận của đoàn công tác Bộ GDĐT là kiểm điểm các cô, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những chênh lệch điểm.

Ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) công bố kết quả sau khi chấm thẩm định. Ảnh: Nguyễn Hà

“Sở GDĐT đã mời tổ chấm Văn lên họp và yêu cầu các cô tự viết bản kiểm điểm, tường trình. Việc này chúng tôi đang thực hiện” – ông Thiệu thông tin.

Nhận xét về năng lực của các thầy cô chấm thi Ngữ văn, ông Thiệu nói, hội đồng thi đã chọn những cô có năng lực tốt nhất để tham gia chấm thi. Sự chênh lệch khi chấm điểm phụ thuộc vào năng lực, nhận thức của người chấm.

Cũng theo ông Thiệu, trong quy chế thi tốt nghiệp THPT đã dự liệu sự chênh lệch của các môn tự luận. Mỗi sự chênh lệch đó đều có cách xử lý, nếu chênh nhau 0,5 thì là bình thường, chênh 1 điểm thì các cô sẽ đối thoại với nhau, chênh từ 2 điểm trở lên thì sẽ mời người chấm thứ 3 để thẩm định lại.

“Chấm điểm môn tự luận, nhất là môn Văn, do nhận thức của người chấm sẽ quyết định điểm số, không ai mong muốn có việc chênh lệch ấy nhưng để xảy ra sự việc thì các cô phải kiểm điểm để rút kinh nghiệm và làm tốt công việc của mình hơn” – ông Thiệu nói.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện danh sách bảng điểm cao bất thường của 35 thí sinh của cụm dự thi tỉnh Lạng Sơn. Bộ GDĐT sau đó đã thành lập tổ công tác đặc biệt làm việc với Hội đồng thi Lạng Sơn để rà soát lại điểm thi, khâu tổ chức thi.

Sau khi chấm thẩm định lại môn Văn, đã có 8 bài thi bị giảm điểm. Trước những sai sót của 8 bài thi Văn, tổ công tác đề nghị Hội đồng thi Lạng Sơn làm rõ và kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm liên quan đối với tổ chấm thi này.

Nguyễn Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-8-bai-thi-mon-van-bi-giam-diem-o-lang-son-giao-vien-cham-thi-da-tu-viet-kiem-diem-622147.ldo