Vụ 7 người chết ở nhạc hội Hồ Tây: Sốc ma túy nguy hiểm thế nào?

'Người dùng ma túy quá liều gây sốc có thể dẫn đến ngưng tim, suy tim, suy đa tạng. Quá trình này xảy ra rất nhanh, có trường hợp bị sốc ma túy mất mạng chỉ sau vài phút', theo bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc BV Tâm thần TƯ1.

Liên quan đến vụ việc 7 nạn nhân bị chết nghi do sốc ma túy trong đêm Đại Nhạc hội công viên nước Hồ Tây xảy ra tối ngày 16/9, bác sĩ La Đức Cương, nguyên Giám đốc BV Tâm thần TƯ1, cho biết sốc ma túy xảy ra khi người sử dụng ma túy quá liều lượng mà họ đang dùng.

Sốc ma túy cũng dễ xảy ra nếu sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác như rượu, thuốc an thần hoặc dùng phải loại ma túy rởm có pha nhiều tạp chất.

Bác sĩ Cương cho biết, khi dùng ma túy, các chất kích thích sẽ tác động vào hệ tim mạch, làm loạn nhịp tim hoặc tác động vào các nội tạng và các cơ quan khác của cơ thể. Người dùng quá liều có thể dẫn đến ngưng tim, suy tim, suy đa tạng. Quá trình này xảy ra rất nhanh, thậm chí có trường hợp tử vong chỉ sau vài phút.

Người bị sốc ma túy có thể tử vong chỉ sau vài phút.

Là người từng điều trị cho nhiều bệnh nhân nghiện ma túy nên bác sĩ Cương đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị “ngáo”. Bởi thực tế, có những dạng ma túy có thể kích thích vào hệ thần kinh, gây ảo giác, hoang tưởng. Có người nghe thấy tiếng xui khiến và gây nên các hành vi kỳ dị, nguy hiểm như trèo cột điện hay leo lên mái nhà. Nguy hiểm hơn cả với người “ngáo đá” là chứng hoang tưởng bị tấn công, bị đe dọa tính mạng dẫn đến việc họ có các hành vi chống lại.

Cũng theo bác sĩ Cương, việc sử dụng ma túy tập thể ở những nơi đông người có thể khiến việc sốc ma túy càng dễ xảy ra hơn. Hơn nữa, khi có sự cố, do lượng người quá đông đúc, công tác cấp cứu nạn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn đến chậm trễ, gây hậu quả đáng tiếc.

Theo các chuyên gia, người bị sốc thuốc, sốc ma túy thường có các biểu hiện như lơ mơ, đờ đẫn, bất tỉnh hoặc không có phản ứng gì khi lay gọi. Các triệu chứng này có thể tồn tại trong thời gian dài ngắn khác nhau.

Để cứu người bị sốc ma túy, người dân cần cố gắng duy trì hơi thở cho người bệnh bằng cách nới lỏng quần áo, khai thông đường thở bằng cách lấy những vật có trong miệng, mũi và đặt họ vào nơi thoáng mát.

Nếu người bị sốc ma túy ngừng thở nhưng mạch vẫn còn đập, cần tiến hành hô hấp nhân tạo cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế hoặc người bệnh có thể tự thở trở lại.

Đặc biệt, không nên tự ý tiêm chích và truyền bất kỳ chất gì vào cơ thể người bị sốc thuốc kể cả nước muối, sữa hay các chất khác khi chưa được sự hướng dẫn của bác sĩ; không được đổ nước lạnh, chườm đá hay lay người, cố gắng tát nhằm mục đích để người bị sốc thuốc tỉnh lại.

Như Báo PNVN đã thông tin, trong lễ hội âm nhạc được tổ chức vào đêm 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây đã xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người tử vong, nhiều người khác đang phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sốc ma túy.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/vu-7-nguoi-chet-o-nhac-hoi-ho-tay-soc-ma-tuy-nguy-hiem-the-nao-post48532.html