Vụ 60 thanh niên dàn trận hỗn chiến trong đêm: Công an Nha Trang nói gì?

Liên quan đến vụ 60 thanh niên mang theo hung khí gây hỗn chiến trên phố, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang triển khai điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm.

Chiều 2/8, trao đổi trên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ tang vật gồm nhiều hung khí của nhóm thanh niên. Bước đầu cơ quan công an đã lấy lời khai một số đối tượng và đang tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng còn lại trong 2 băng nhóm hỗn chiến này.

“Công an TP Nha Trang đang triển khai điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm. Nếu đủ căn cứ thì sẽ xử lý hình sự, việc gây rối trật tự công cộng thì chắc chắn rồi”, Thượng tá Kỳ cho biết.

Trước đó, như tin đã đưa, đêm 1/8, nhận được tin báo của người dân về việc hơn 60 thanh niên trong 2 nhóm mang theo hung khí dàn trận hỗn chiến ở đầu cầu Hà Ra trên đường 2-4,phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Tổ tuần tra Cảnh sát 113 khẩn trương đến hiện trường.

4 đối tượng bị Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại hiện trường cuộc hỗn chiến bằng hung khí - Ảnh: Công an Nhân dân

4 đối tượng bị Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại hiện trường cuộc hỗn chiến bằng hung khí - Ảnh: Công an Nhân dân

Lực lượng Cảnh sát 113 đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp, sau đó khống chế 4 người, đưa về trụ sở công an làm rõ. Những đối tượng còn lại tháo chạy, bỏ lại nhiều hung khí.

4 đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Nguyễn Nhật Phú (19 tuổi) trú phường Vĩnh Trường, Bùi Lập Trường (20 tuổi) trú phường Vĩnh Nguyên; Nguyễn Văn Thức (17 tuổi) trú phường Phước Long và Phan Thành Sơn (22 tuổi) trú phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 11 dao, mác các loại, 1 khẩu súng trường bắn cá bằng mũi tên sắt và 1 súng ngắn bắn bi sắt bằng hơi nén, 3 xe máy.

Tại cơ quan công an, Bùi Lập Trường và đồng bọn khai trước đêm hỗn chiến, một thanh niên ở xã Vĩnh Ngọc (chưa rõ lai lịch) xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở khu vực Cồn Dê (phường Vĩnh Phước).

“Tụi em nhận được điện thoại, họ nhờ giải quyết mâu thuẫn cho thanh niên trên xã Vĩnh Ngọc. Sau đó tụi em tập hợp khoảng 30 người, mang theo bom xăng, súng tự chế, dao kiếm để đánh nhau với nhóm kia”, Trường khai với công an.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-60-thanh-nien-dan-tran-hon-chien-trong-dem-cong-an-nha-trang-noi-gi-a238719.html