Vụ 6 học sinh tử vong do đuối nước: Nữ sinh cấp cứu tại bệnh viện đã tỉnh lại

Sau 3 ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nữ sinh trung học trong vụ đuối nước đã tỉnh lại.

Chiều 12/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, em Nguyễn Hòa Ngọc Anh - nạn nhân bị hôn mê sâu trong vụ đuối nước hôm ngày 8/2 đã được cứu sống.

 Biển Bình Minh nơi xảy ra vụ việc.

Biển Bình Minh nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, em Ngọc Anh nhập viện trong tình trạng ngưng thở, tim đập rời rạc, tiên lượng xấu. Sau hơn 3 ngày được các bác sĩ tại bệnh viện điều trị theo phác đồ của bệnh nhân đuối nước, đến chiều tối 11/2, em Ngọc Anh mới tỉnh lại.

Người thân đau đớn trước sự ra đi của các em.

“Đến thời điểm này, sức khỏe của nữ sinh này đã dần hồi phục. Các chức năng sinh tồn ổn định, các thiết bị hỗ trợ chức năng tim mạch đã được tháo ra. Bệnh nhân cũng đã được tiếp xúc, nói chuyện với gia đình”, một bác sĩ cho hay.

Như Báo Công lý đã đưa tin, chiều 8/2, trong lúc tắm biển Bình Minh (xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), 8 em học sinh ở 2 xã Bình Định Bắc và Bình Định Nam (huyện Thăng Bình) bị sóng lớn cuốn trôi, đuối nước.

Bạn bè không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của 6 học sinh xấu số.

Vụ việc thương tâm làm 6 em tử vong, 2 em được người dân phát hiện, đưa lên bờ sau đó chuyển đến bệnh viện là Ngọc Anh và Lê Văn Duy Khánh. Em Khánh xuất hiện ngay sau đó, còn em Ngọc Anh đến tối 11/2 mới tỉnh lại. Tất cả các em đều học lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình).

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-6-hoc-sinh-tu-vong-do-duoi-nuoc-nu-sinh-cap-cuu-tai-benh-vien-da-tinh-lai-286552.html