Vụ 6 cô trò bị đâm thương vong ở Thanh Hóa: Nghi phạm được đưa đi giám định tâm thần

Liên quan đến vụ việc 6 cô trò trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị đâm, 1 người tử vong, hiện công an đang trong quá trình củng cố hồ sơ và đưa nghi phạm đi giám định tâm thần.

Ngày 4/5, nguồn tin riêng của PV cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ án 6 cô trò trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh bị đâm, 1 người tử vong.

Hiện, công an đang củng cố hồ sơ vụ án Tại CQĐT, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh khai nhiều điểm mâu thuẫn, nên cần củng cố thêm chứng cứ.

“Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh lấy thêm lời khai và đưa nghi phạm đi giám định tâm thần”, nguồn tin cho biết.

Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh bị lực lượng chức năng khống chế sau trong lúc chạy trốn

Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh bị lực lượng chức năng khống chế sau trong lúc chạy trốn

Sáng cùng ngày, mặc dù theo lịch, trường Tiểu học Đồng Lương vẫn học bình thường, tuy nhiên do hoang mang, lo sợ trước vụ án kinh hoàng, nhiều học sinh vắng học.

Thầy giáo Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chỉ có 89/232 em đến trường. Nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của trường mời phụ huynh đến trường họp vào chiều cùng ngày để vận động phụ huynh động viên con em mình trở lại trường.

“Kì thi học kỳ 2 đang cận kề, nếu học sinh không yên tâm đến trường sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi sắp tới”, thầy Quang cho biết.

Lớp học chỉ có lác đác vài học sinh đến lớp sáng 4/5

Cũng trong ngày 4/5, gia đình em Lê Hữu Phước (lớp 5A) đã tổ chức đám tang cho con em mình. Hàng trăm người dân đã đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình và tiễn đưa em Phước về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 8h45 ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy đến trường Tiểu học Đồng Lương, lúc này trường đang giờ ra chơi. Để xe ở bên ngoài cổng, Minh đi lên tầng 2, vào lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Phước (SN 2008) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh (SN 1978).

Sau đó, Minh đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường. Gây án xong, Minh chạy ra ngoài vượt tường bỏ chạy.

Các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước đã tử vong.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc (cách hiện trường vụ án khoảng 3km).

Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy nghi phạm âm tính với chất ma túy. Theo chính quyền địa phương, nghi phạm có bố mẹ là cán bộ hưu trí. Đối tượng Minh là người có lối sống lập dị, chỉ học hết lớp 5. Dù đã 25 tuổi nhưng hắn không lo làm ăn, giúp đỡ bố mẹ mà suốt ngày ở trong nhà chơi game, sống biệt lập với mọi người.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-6-co-tro-bi-dam-thuong-vong-o-thanh-hoa-nghi-pham-duoc-dua-di-giam-dinh-tam-than-272747.htm