Vụ 500 người 'vây' trụ sở xã: Không có chuyện khai thác titan

Người dân ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) tụ tập phản đối dự án điện gió là do lo ngại việc lợi dụng dự án để khai thác titan. Trong khi đó, lãnh đạo địa phương khẳng định không có chuyện khai thác titan và phát đi thông điệp đề nghị người dân bình tĩnh.

Ngày 22.4, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết, sau nhiều ngày người dân tập trung phản đối dự án điện gió, hiện nay tình hình an ninh trật tự tại địa phương đã được ổn định.

“Người dân không còn tụ tập để phản ứng dự án. Chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể từ UBND tỉnh Bình Định để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Dũng cho hay.

Hàng trăm người dân tụ tập trước UBND xã Mỹ Thọ vào sáng 20.4.

Nhiều ngày qua (từ ngày 18-20.4), hàng trăm người dân ở các xã Mỹ Thọ, Mỹ An tập trung để phản đối việc thi công khảo sát dự án điện gió. Lãnh đạo địa phương thông tin, có khoảng 500 người đã “vây” UBND xã Mỹ Thọ yêu cầu cơ quan chức năng thả những người quá khích bị tạm giữ trước đó. Nhiều người gây mất trật tự, không cho cán bộ làm việc và có hành vi giữ cán bộ trái pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 13.11.2017, UNBD tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương cho Tổng Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vietracimex ký hợp đồng với Công ty cổ phần năng lượng tái tạo và môi trường Việt Nam thi công, lắp đặt cột quan trắc gió tại xã Mỹ An.

Ngày 18.4, đơn vị thi công tiến hành tập kết phương tiện để lắp đặt cột quan trắc gió phục vụ cho dự án. Việc lắp đặt này chỉ mang tính tạm thời, chiếm diện tích rất nhỏ (khoảng 10m2) và không chặt phá rừng dương, không gây ô nhiễm môi trường.

Trước khi thi công dự án, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương công khai mục đích, ý nghĩa và lợi ích mà dự án mang lại. Đồng thời, đơn vị thi công cam kết với nhân dân và chính quyền địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, nhiều người dân hiểu lầm dự án lợi dụng khai thác titan đã lôi kéo đông người tụ tập, cản trở gây ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự tại địa phương. Đến đêm 20.4, tình hình mới thực sự được vãn hồi.

Rừng dương liễu ở khu vực triển khai dự án bị cháy hoang tàn

Theo Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, hơn 6 năm trước, Bộ TNMT đã đồng ý cho một nhà đầu tư khác vào khu vực triển khai dự án điện gió để thăm dò khai thác trữ lượng titan nhưng bị nhiều người dân phản đối, đến nay dự án này đã không triển khai từ rất lâu.

Giữa tháng 7.2017, tại khu vực này cũng xảy ra cháy rừng phòng hộ ven biển, thiệt hại hơn 12ha rừng dương liễu. Chính quyền địa phương đang xin ý kiến UBND tỉnh Bình Định, Sở NN&PTNT để khai thác tận thu gỗ rừng đã cháy và lập dự án trồng lại rừng mới vào năm 2018.

Ông Dũng cho rằng, nhiều khả năng người dân lo sợ lợi dụng đốt phá rừng để khai thác titan và bị những kẻ có “ý đồ” lôi kéo nên mới tụ tập đông người, phản ứng dữ dội.

“Tôi khẳng định, tại địa bàn huyện không có dự án nào đang khai thác titan cả. Với trách nhiệm là Chủ tịch huyện, tôi không ủng hộ việc khai thác titan nên bà con cứ yên tâm, không có chuyện lợi dụng dự án để lấy titan đâu”, ông Dũng nói và đề nghị người dân cần bình tĩnh.

Theo ông Võ Văn Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, lúc 23h tối 20.4, 14 người quá khích bị tạm giữ trước đó đã được cơ quan chức năng thả và 4 cán bộ bị người dân giữ từ ngày 19.4 cũng rời trụ sở UBND xã Mỹ Thọ an toàn.

“Người dân yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ lợi ích dự án điện gió, diện tích xây dựng là bao nhiêu, cung cấp rõ ràng cho họ được biết. Sắp tới, chúng tôi sẽ giải thích thêm để người dân hiểu”, ông Bình khẳng định.

Thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục thông tin rộng rãi đến người dân về những lợi ích cụ thể dự án điện gió Mỹ An đồng thời, mời đại diện của người dân cùng chính quyền địa phương trực tiếp giám sát quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo dự án không tác động xấu đến môi trường.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-500-nguoi-vay-tru-so-xa-khong-co-chuyen-khai-thac-titan-868874.html