Vụ 5 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 6/6, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự đại hội có đại diện Công đoàn cấp trên cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Tại đại hội, Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Vụ 5 đã chủ động phối hợp với Chi ủy và lãnh đạo đơn vị kịp thời động viên các đoàn viên khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất đạo đức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn hóa công sở; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới ra mắt

Bên cạnh đó, đoàn viên Vụ 5 thường xuyên học tập nhằm trau dồi, nâng cao trình độ nghiệp vụ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham gia tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và đình góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Phương hướng nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn Vụ 5 nhiệm kỳ 2019 – 2024: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát các nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Chỉ thị công tác của Ngành; tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm theo lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn"; phối hợp với chính quyền chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách cho đoàn viên...

Vụ trưởng Vụ 5 VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Vụ trưởng Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực hiện chính sách đối với đoàn viên; bảo đảm dân chủ cơ sở; phát triển đoàn viên nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Vụ 5 nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thành Luân

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vu-5-vksnd-toi-cao-to-chuc-dai-hoi-cong-doan-nhiem-ky-2019-2024-71005.html