Vụ 45 học sinh nghi ngộ độc Flour, lãnh đạo trung tâm Y tế lên tiếng

Bác sĩ Nguyễn Văn Thạnh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời cho biết, do cô phụ trách y tế học đường mới nghỉ hộ sản nên công việc này được giao lại cho một thầy chưa được tập huấn.

Ngày 11/1, bác sĩ Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận 45 học sinh Trường tiểu học Khánh Bình (Trần Văn Thời) nghi ngộ độc Flour.

Theo bác sĩ Tạo, 17 em trong số 45 học sinh có triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội nên phải truyền nước. Còn lại một số em có biểu hiện nhẹ, bác sĩ của bệnh viện cho uống sữa, nằm theo dõi.

Các em học sinh được điều trị tại bệnh viện

Các em học sinh được điều trị tại bệnh viện

Theo đó, vào sáng cùng ngày, thực hiện chương trình nha học đường cho học sinh súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng sâu răng, trường tiểu học Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời) tổ chức cho các em học sinh súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng ngừa sâu răng.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Văn Thạnh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời cho biết, do cô phụ trách y tế học đường mới nghỉ hộ sản (ngày 1/1) nên giao lại cho một thầy (chưa được tập huấn) cho các em học sinh súc miệng.

Mặc dù quá trình pha dung dịch là đảm bảo đúng quy định, thế nhưng, do thầy này hướng dẫn chưa kỹ nên có một số em sau khi súc miệng bằng dung dịch không súc miệng lại bằng nước mà uống luôn, còn một số em tự động nuốt nước súc miệng nên xảy ra chuyện

Hiện tại, sức khỏe các em học sinh nhập viện đều tạm ổn, tiến triển tích cực, hồi phục nhanh.

P.L (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/vu-45-hoc-sinh-nghi-ngo-doc-flour-lanh-dao-trung-tam-y-te-len-tieng