Vụ 45 học sinh bị ngộ độc ở Bắc Ninh: Nhà trường dừng cho học sinh ăn bán trú

Theo chia sẻ của phụ huynh học sinh trường tiểu học Ninh Xá - TP.Bắc Ninh, bắt đầu từ ngày 28/9 nhà trường đã dừng việc cho học sinh ăn bán trú tại trường như thường lệ để điều tra vụ việc.

Động thái này từ phía nhà trường đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang và lo lắng.

Anh N.A (phụ huynh có con học tại trường tiểu học Ninh Xá) chia sẻ: “Mặc dù con tôi không xảy ra vấn đề gì, nhưng làm cha mẹ, ai cũng lo lắng. Tôi chỉ mong nhà trường sớm giải quyết để phụ huynh yên tâm”.

Liên quan đến vụ việc 45 học sinh tại Bắc Ninh bị ngộ độc, sáng ngày 28/9, PV có mặt tại trường tiểu học Ninh Xá để tìm hiểu thêm thông tin, tuy nhiên tại đây, PV bị bảo vệ đuổi ra khỏi cổng trường với lý do, hiệu trưởng không có mặt tại trường. Mặc dù đã cố gắng thuyết phục, bảo vệ trường vẫn tiếp tục gây cản trở, khóa trái cổng trường, không để PV tác nghiệp cũng như tiếp cận lãnh đạo trường.

Tiếp tục tìm đến phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bắc Ninh để tìm hiểu nhưng tại đây phóng viên vẫn không thể gặp lãnh đạo phòng với lý do bận họp.

Về nguyên nhân ngộ độc hiện vẫn đang được làm rõ, phía bệnh viện cho biết: “Bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị, còn nguyên nhân do đâu phải chờ cục An toàn thực phẩm và sở Y tế tiến hành xét nghiệm, làm rõ”.

45 học sinh bị ngộ độc ở Bắc Ninh khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Trước đó, như đã đưa tin, vào chiều 27/9, bệnh viện Sản Nhi và bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 40 học trường tiểu học Ninh Xá, TP.Bắc Ninh bị ngộ độc tập thể, nghi do ăn bữa ăn trưa tại trường. Triệu chứng của các em khi nhập viện là nôn ói, đau bụng, đau đầu…

Theo chia sẻ của ông Phạm Xuân Yến, Phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh, chiều ngày 27/9 có 35 em học sinh được đưa đến bệnh viện (10 học sinh còn lại được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh).

Những học sinh nhập viện đều có triệu chứng nôn, ói mửa, đau đầu, đau bụng,... Qua quá trình theo dõi, nhận thấy không có học sinh nào nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được điều trị, tình trạng đã được ổn định, không có gì đáng ngại. Sáng 28/9 tất cả 45 học sinh ở cả 2 bệnh viện đều được cho phép xuất viện trở về nhà.

Chia sẻ thêm với PV, nhiều phụ huynh hy vọng sự việc sớm được giải quyết, để mọi sinh hoạt được trở lại bình thường.

Nguyệt Tú – Thu Trang

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-45-hoc-sinh-bi-ngo-doc-o-bac-ninh-nha-truong-dung-cho-hoc-sinh-an-ban-tru-a405669.html