Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: 'Gia đình tôi chẳng dám đi đâu'

'Lần đầu nghe đến bệnh này nên ai cũng sợ. Một thời gian dài chẳng ai dám đến nhà tôi chơi. Gia đình tôi cũng chẳng dám đi đâu', chồng bà H.T.G. (59 tuổi, Chiềng 3, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) - một trong những người được phát hiện bị nhiễm HIV, chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc 42 người dân tại xã Kim Thượng được phát hiện bị nhiễm HIV sau 1 lần xét nghiệm, PNVN đã đến thăm gia đình bà T.T.H. (sinh năm 1964, Chiềng 2, xã Kim Thượng).

Bà H. cho biết, tháng 11/2017 bà có biểu hiện đau ngực, ho nhiều nên đến nhà điều dưỡng T. ở gần đó nhờ thăm khám. Tại đây, bà được tiêm 4 mũi và thấy đỡ. Tháng 4/2018, bà lại có biểu hiện như vậy nên đến nhà nhờ điều dưỡng T. tiêm. Sau đó, Trung tâm y tế có về lấy máu xét nghiệm rồi mời bà ra BV. Tại đây, họ cho biết bà đã bị nhiễm HIV.

“Khi nhận thông tin nhiễm HIV, tôi sợ lắm vì từ bé đến giờ không đi khỏi nhà. Tôi cũng không biết lý do lây nhiễm từ đâu. Khi tôi hỏi, bác sĩ bảo cũng có thể lây do tiêm”, bà H. nói.

Bà T.T.H. (sinh năm 1964, ở Chiềng 2, xã Kim Thượng) bị nhiễm HIV

Bà T.T.H. (sinh năm 1964, ở Chiềng 2, xã Kim Thượng) bị nhiễm HIV

Bà H. cũng thừa nhận, dù đã có tuổi nhưng thi thoảng vợ chồng bà vẫn quan hệ tình dục. Khi quan hệ, vợ chồng bà không dùng bao cao su. Chỉ một tháng trở lại đây, khi được phát hiện đã nhiễm HIV, vợ chồng bà mới không quan hệ tình dục.

Ông Hà Văn Bông (sinh năm 1962), chồng bà H., thừa nhận vợ chồng ông vẫn quan hệ tình dục không dùng bao cao su. Ông Bông cũng khẳng định chưa đi đâu xa, không tiêm chích ma túy. Khi bà H. được phát hiện nhiễm HIV, ông không đi xét nghiệm. “Hôm Trung tâm về lấy mẫu máu, tôi đi chăn trâu về muộn. Khi nghe nói vợ mắc bệnh, tôi nào biết HIV là gì, chỉ nghe bệnh ấy không chữa được nên hãi quá, chẳng đi xét nghiệm nữa”, ông kể.

Ông Hà Văn Bông, chồng bà H.

Người nhà chia sẻ, sau khi biết bà H. bị nhiễm HIV, gia đình đã động viên ông Bông đi xét nghiệm. Tuy nhiên, ông Bông một mực từ chối.

Chúng tôi tìm đến nhà bà H.T.G. (59 tuổi, Chiềng 3, xã Kim Thượng), một trong những người được phát hiện bị nhiễm HIV, anh Hà Minh Nông, con trai bà G., cho biết: Mẹ anh được phát hiện bị nhiễm HIV khoảng 2 tháng trước đây. Gia đình không biết nguyên nhân nhiễm HIV từ đâu. Bởi bố anh không chích hút, không nghiện ngập.

Trò chuyện với PV Báo PNVN, chồng bà G. cho biết, cuối năm 2017, gia đình thường thấy bà ho rũ rượi. Tháng 12/2017, bà G. có biểu hiện sốt. Đến tháng 5/2018 thì sốt cao, giảm cân nhanh. Những lần như vậy, gia đình chỉ đưa bà G. đến nhà điều dưỡng T. nhờ điều trị.

Anh Hà Văn Nông, con bà H.T.G.

Thời gian sau, bà G. vẫn bị sốt, giảm cân nhanh. Chỉ trong 1 tuần, bà G. đã giảm 7kg. Ngay sau đó, gia đình đưa bà đến BV thăm khám. Tại BV, bà được xét nghiệm và xác định bị nhiễm HIV. Gia đình cũng nhanh chóng xét nghiệm cho 5 người, may mắn không có ai bị nhiễm HIV. “Lần đầu nghe đến bệnh nên ai cũng sợ. Một thời gian dài chẳng ai dám đến nhà mình chơi. Gia đình tôi cũng chẳng dám đi đâu”, chồng bà G. nói.

Ông Phùng Quý Mão, Chủ tịch UBND xã Kim Thượng

Theo báo cáo ngày 13/8 của UBND tỉnh Phú Thọ, hiện trên địa bàn xã Kim Thượng đã phát hiện 42 trường hợp nhiễm HIV. Đây là một con số khủng khiếp đối với xã miền núi này, bởi những năm trước, số người nhiễm còn không có trong báo cáo. Hiện tại, có gia đình chồng hoặc vợ nhiễm HIV. Có gia đình cả hai vợ chồng và con cùng nhiễm HIV. Tuy nhiên, khi được hỏi, hầu hết đều khẳng định không đi đâu xa, không hút chích ma túy, mại dâm.

Ông Phùng Quý Mão, Chủ tịch UBND xã Kim Thượng, cho biết, những năm vừa qua trên địa bàn xã không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Dù vậy, người dân địa phương vẫn thường đi nơi khác làm ăn.

“Một số người bị nhiễm HIV đã từng đi nơi khác làm ăn. Không biết trong số họ có mang mầm bệnh về rồi lây cho gia đình hay là do dùng chung kim tiêm. Mọi việc đành chờ cơ quan chức năng kết luận”, ông Mão nói.

* Như PNVN đã phản ánh, trên địa bàn xã Kim Thượng rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là 1 nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống ở địa phương. Tuy nhiên, bà bị bệnh nên đến nhà bác sĩ T., hiện làm việc tại BV Đa khoa Tân Sơn, để tiêm thuốc.

Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể bác sĩ T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên họ đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Tổng cộng đã có gần 30 trường hợp tự nguyện đi xét nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, Trung tâm chưa đưa kết quả xét nghiệm mà sau đó lại lấy máu lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Một số người đặt giả thuyết có khả năng nhiều người đã bị nhiễm HIV nên Trung tâm Y tế huyện mới phải lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ làm rõ thông tin, đồng thời, xử lý cá nhân vi phạm (nếu có).

Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo và cho biết, kết quả xét nghiệm, test nhanh 490 mẫu máu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh thực hiện và phát hiện 42 trường hợp mới nhiễm HIV.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-42-nguoi-nhiem-hiv-o-phu-tho-gia-dinh-toi-chang-dam-di-dau-post47022.html