Vụ 42 người nhiễm HIV ở Phú Thọ: Các cấp Hội phụ nữ nhanh chóng vào cuộc

'Sau khi có thông tin về một số ca nhiễm HIV, Hội đã tổ chức đến nhà hội viên, phụ nữ có người nhiễm HIV để thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Hội cũng tăng cường thông tin về căn bệnh này nhằm ổn định tư tưởng cho người dân', chị Hà Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), cho biết.

Liên quan đến vụ việc nhiều người dân xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) bị nhiễm HIV, UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, kết quả xét nghiệm đã phát hiện có 43 mẫu dương tính với HIV, trong đó có 42 người ở xã Kim Thượng và 1 người ở xã khác.

Các ca nhiễm HIV ở tất cả các độ tuổi, thấp nhất là 18 tháng tuổi, cao nhất là 80 tuổi, trong đó có 17 nam và 26 nữ.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã có thông tin về các ca nhiễm bệnh, mà lại với số lượng lớn. Vì vậy, nhiều người rất hoang mang, lo lắng.

Chị Hà Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Thượng, cho biết, xã có hơn 1.400 hộ với trên 6.000 nhân khẩu. Trong số những chị em bị nhiễm HIV, có nhiều người chưa từng ra khỏi lũy tre làng, điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa được tiếp cận với công nghệ thông tin. Vì vậy, đây là thông tin gây sốc không chỉ với người dân mà cả với chính quyền địa phương.

Chị Hà Thị Vân (phải), Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Thượng, thăm hỏi, động viên chị em, hội viên có người nhiễm HIV

Sau khi có thông tin về một số ca nhiễm HIV, Hội đã tổ chức đến nhà hội viên, gia đình phụ nữ có người nhiễm HIV để thăm hỏi, động viên và chia sẻ. Hội cũng tăng cường thông tin về căn bệnh này nhằm ổn định tư tưởng cho người dân. “Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa để giúp người dân ổn định cuộc sống”, chị Vân đề nghị.

Còn theo Nguyễn Thị Kim Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Sơn, khi tiếp nhận thông tin vụ việc, ai cũng sốc, cũng bàng hoàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Hội đã chỉ đạo cấp cơ sở tìm hiểu, rà soát và thăm hỏi, động viên gia đình hội viên, phụ nữ có người nhiễm HIV và gia đình điều dưỡng T. nhằm tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ngoài ra, Hội cũng tích cực tham gia với các cơ quan chức năng trên địa bàn để nắm bắt thông tin, đồng thời xác định nguyên nhân gây bệnh. Ngay trong ngày 14/8, Hội đã tổ chức Hội nghị với sự có mặt của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN 17 xã trên địa bàn và thông báo tình hình. Trong sáng 13/8, Hội LHPN huyện đã tổ chức đoàn vào thăm hỏi, động viên gia đình có người nhiễm HIV tại xã Kim Thượng.

Ngoài ra, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV trên địa bàn nhằm giúp chị em có thêm kiến thức, kỹ năng phòng tránh bệnh.

* Như PNVN đã phản ánh, trên địa bàn xã Kim Thượng rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là 1 nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống ở địa phương. Tuy nhiên, bà bị bệnh nên đến nhà bác sĩ T., hiện làm việc tại BV Đa khoa Tân Sơn, để tiêm thuốc.

Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể bác sĩ T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên họ đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Tổng cộng đã có gần 30 trường hợp tự nguyện đi xét nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, Trung tâm chưa đưa kết quả xét nghiệm mà sau đó lại lấy máu lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Một số người đặt giả thuyết có khả năng nhiều người đã bị nhiễm HIV nên Trung tâm Y tế huyện mới phải lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ làm rõ thông tin, đồng thời, xử lý cá nhân vi phạm (nếu có).

Chiều ngày 13/8, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp báo và cho biết, kết quả xét nghiệm, test nhanh 490 mẫu máu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh thực hiện và phát hiện 42 trường hợp mới nhiễm HIV.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-42-nguoi-nhiem-hiv-o-phu-tho-cac-cap-hoi-phu-nu-nhanh-chong-vao-cuoc-post47025.html