Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: 4 cháu bé chuyển lên BV Nhi TƯ đang trong tình trạng nguy hiểm

Sáng 21.11, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức họp báo thông tin về những em bé được chuyển từ BV Sản Nhi Bắc Ninh đến BV Nhi TƯ.

PGS Trần Minh Điển trả lời họp báo (Ảnh: T.Linh)

• Đình chỉ kíp trực liên quan đến vụ 4 trẻ tử vong tại Bắc Ninh
• Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bắc Ninh

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương - cho biết: "Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin về chẩn đoán, những biện pháp điều trị và tình hình của các bé tại đây. Còn những câu hỏi về vụ việc xảy ra tại BV Sản Nhi Bắc Ninh còn phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ".

Theo PGS Trần Minh Điển, ngày 20.11, BV nhận 8 bệnh nhi, trong đó có 6 bệnh nhi sơ sinh, 2 bệnh nhi ngoài sơ sinh 36 ngày tuổi và 2 tháng tuổi, đều nằm ở BV Sản Nhi Bắc Ninh. Đối với 2 bé ngoài sơ sinh đang tình trạng ổn định, đẻ non, phải thở ô xi kéo dài. Hiện BV đang thăm dò, cấy sàng lọc cho các em bé.

Nhóm bệnh nhân thứ 2 nằm ở khoa Sơ sinh, 1 cháu đang chiếu đèn, 1 cháu đang thở máy. Còn 4 cháu còn lại, có 1 cháu trên nền bệnh down. Sau khi đến đây, BV tiến hành cho thở oxy, sàng lọc thêm tim bẩm sinh trên nền bệnh down.

Hoàng Diệu (8 ngày) - 1 trong 3 bệnh nhi nặng - là bệnh nhân trên nền down, bạch cầu rất cao, ngoài các vấn đề nhiễm trùng, vẫn phải sàng lọc thêm về vi khuẩn, sàng lọc thêm bệnh lý về máu, trên nên các bệnh lý bẩm sinh. Chiều nay sẽ có kết quả làm xét nghiệm 21 đầu vi khuẩn, xác định căn nguyên của vi khuẩn, chiều có kết quả.

Bệnh nhân Minh Nhật vào viện trong tình trạng da tái, tiếp xúc dưới da, tiểu cầu rất giảm, kết quả xét nghiệm ra vi khuẩn gram âm, nhiễm khuẩn huyết.

Cháu thứ 3 chỉ có 1,4kg, bạch cầu cao, tiểu cầu thấp, dịch dạ dày có máu. Cháu thứ 4, đang sàng lọc tim bẩm sinh, ngay sau đẻ có tình trạng khó thở, tại BV Nhi TƯ tạm thời ổn định, nhiễm trùng nhưng không ổn định. Viện đã dùng kháng sinh, hỗ trợ cho các cháu chống nhiễm trùng.

Cũng theo ông Điển, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi, BV đã đưa ra kế hoạch điều trị, kế hoạch chăm sóc cho 4 em bé này. Hai bé chuyển sang khoa hô hấp hy vọng sẽ được ghép mẹ sớm.

Các bệnh nhân đều được điều trị đặt trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, được chăm sóc cẩn thận, hỗ trợ và giải thích cho người nhà bệnh nhân kịp thời. Các bé ở Bệnh viện Nhi TƯ cũng đang bộc lộ dần các biểu hiện nhiễm khuẩn, ở dưới BV sản nhi đã có những biểu hiện nhiễm khuẩn và trên nền bệnh cũ. Hiện các BS đang theo dõi chỉ số sống, lâm sàng, xét nghiệm, theo dõi các cơ quan...

Theo ông Điển, các cháu bé dưới 37 tuần được phân loại sinh non, hiện nay, các bệnh viện tại Việt Nam đã có thể nuôi được các em bé sinh non có cân nặng từ 600-700gram với một chế độ chăm sóc cực kỳ đặc biệt.

Thùy Linh - Lệ Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/vu-4-tre-so-sinh-tu-vong-o-bac-ninh-4-chau-be-chuyen-len-bv-nhi-tu-dang-trong-tinh-trang-nguy-hiem-577312.ldo