Vụ 4 người tử vong sau va chạm với xe tải: Người cầm lái xe máy không làm chủ tốc độ

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 thiếu niên người tại Quảng Trị thiệt mạng hôm 21.4 đã được cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CL.

Ngày 23.4, ông Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Đak Rông (Quảng Trị) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn tại Km158 đường Hồ Chí Minh (từ Quốc lộ 9 vào là Km38, thuộc thôn 37, xã Húc Nghì, huyện Đak Rông) khiến 4 thiếu niên tử vong, đơn vị đã vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, xác định người điều khiển chiếc xe môtô Exciter 150 chở theo 3 nạn nhân đã không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào ôtô tải đang dừng đỗ ở phần đường ngược chiều. “Lúc dừng đỗ, xe ôtô tải có bật đèn báo hiệu” - ông Nhung, nói.

Cũng theo ông Nhung, Công an huyện Đak Rông đã làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị để xác định nguyên nhân vụ tai nạn nói trên, đồng thời làm rõ ai đã giao xe cho nạn nhân điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Liên quan vụ tai nạn này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân và điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thăm hỏi, và hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân bị thiệt mạng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-4-nguoi-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-tai-nguoi-cam-lai-xe-may-khong-lam-chu-toc-do-603081.ldo