Vụ 4 người bị điện giật tử vong: Nguyên nhân do không bảo đảm an toàn trong thi công

Bước đầu, theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do đơn vi thi công thực hiện dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35kV mà không phối hợp và thông báo với ngành điện biết để thực hiện các biện pháp an toàn, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn bị phóng điện gây tai nạn.

Hiện trường vụ điện giật

Hiện trường vụ điện giật

>> Clip: Hiện trường vụ điện giật

Sáng 27-10, thông tin từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn điện xảy ra tại địa bàn xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 26-10.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-10 đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 4 người tử vong tại khoảng cột 101 đến 102 trục chính đường dây trung áp 35kV lộ 372CX đoạn đi qua đồng lúa thuộc địa giới hành chính xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do đơn vi thi công thực hiện dựng cột kéo cáp viễn thông dưới đường dây 35kV mà không phối hợp và thông báo với ngành điện biết để thực hiện các biện pháp an toàn, tự ý thi công dẫn đến vi phạm khoảng cách an toàn bị phóng điện gây tai nạn. Bốn nạn nhân bị tử vong tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có các văn bản yêu cầu các đơn vị thi công cáp viễn thông trong hành lang an toàn lưới điện phải phối hợp với Công ty để thực hiện các biện pháp an toàn.

Qua sự việc trên, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo các đơn vị viễn thông, các đơn vị sử dụng cáp truyền dẫn tín hiệu, đơn vị thi công các công trình gần đường điện và người dân khi làm việc hoặc sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác trong hành lang an toàn lưới điện phải liên hệ, phối hợp với ngành điện để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tránh cách sự cố, tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 26-10, một nhóm người dân chở nguyên vật liệu đến khu vực cánh đồng lúa Trọt Vèng nằm ở khu vực giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để thi công dựng cột điện kéo cáp viễn thông.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công bất ngờ bị dòng điện 35kV chạy phía trên cao bất ngờ phóng điện xuống khiến anh em ruột Phạm Văn T. (46 tuổi) và Phạm Văn L. (41 tuổi) cùng Nguyễn Đức Ng. (56 tuổi), Nguyễn Văn C. (23 tuổi), đều trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên bị điện giật tử vong ngay tại chỗ.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cả 4 nạn nhân tử vong là lao động tự do đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nông và thường nhận đi làm nghề dựng cột điện thuê.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cơ quan chức năng đưa các thi thể nạn nhân về nhà, đồng thời hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân để lo chi phí tổ chức lễ mai táng.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-4-nguoi-bi-dien-giat-tu-vong-nguyen-nhan-do-khong-bao-dam-an-toan-trong-thi-cong-555226.html