Vụ 4 học sinh hiếp dâm bé gái 13 tuổi không bị lập án gây tranh cãi

Mức xử phạt dành cho 4 thủ phạm tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc khiến nhiều người phẫn nộ và lên tiếng đòi công bằng cho nạn nhân.

Vụ án bốn cậu bé tấn công tình dục một bé gái 13 tuổi ở phía Tây Bắc Trung Quốc là một trong những vấn đề đang được dân mạng nước này quan tâm gần đây.

Theo The Beijing News, sự việc xảy ra vào giờ nghỉ chiều 27/5 tại một trường tiểu học ở huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), Xiaohua (13 tuổi) - nạn nhân trong vụ án - đã bị 4 học sinh nam lôi vào nhà vệ sinh tấn công tình dục.

Cha của Xiaohua, người báo cáo vụ việc với cảnh sát sau khi được một giáo viên thông báo, cho biết chính quyền địa phương đã từ chối hồ sơ của ông vì các thủ phạm đều dưới 14 tuổi - độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tối thiểu ở Trung Quốc. Trong số 4 thủ phạm, có 2 học sinh 11 tuổi, còn lại là 12 tuổi.

 Nạn nhân bị tấn công ngay trong trường học. Ảnh: Sixth Tone.

Nạn nhân bị tấn công ngay trong trường học. Ảnh: Sixth Tone.

Thay vì phải đối mặt với cáo buộc hình sự, mức xử phạt được đưa ra cho 4 cậu bé là bị gửi đến một trường học cho tội phạm vị thành niên.

Theo luật hình sự của Trung Quốc, trẻ em dưới 14 tuổi không bị truy tố trách nhiệm hình sự, chỉ những người trên 14-15 tuổi mới đủ điều kiện để cân nhắc về nghĩa vụ pháp lý. Thay vì khởi tố, những người phạm tội ở tuổi vị thành niên thường bị đưa đến các trung tâm, cơ sở cải tạo giáo dục.

Theo Sixth Tone, Phòng Giáo dục tỉnh Thiểm Tây đã chính thức sa thải hiệu trưởng nhà trường và đưa ra cảnh báo hành chính với một số giáo viên. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng hứa sẽ chọn một trường học phù hợp cho Xiaohua và giúp cô bé ổn định tâm lý.

Mức xử phạt này được nhiều dân mạng cho rằng là “quá nhẹ” và làm dấy lên làn sóng tranh cãi ở Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiên dư luận Trung Quốc chấn động trước các vụ án của trẻ vị thành niên.

Tỷ lệ trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật tăng cao khiến nhiều người lo lắng.

Chủ đề về tội phạm vị thành niên đã thu hút được sự chú ý của công chúng sau một số vụ án phức tạp trong những năm gần đây. Ngoài lên án những hành vi trái pháp luật, dân mạng còn kêu gọi đưa ra mức xử phạt công bằng để tội phạm vị thành niên phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình.

Năm 2019, vụ án liên quan đến một cậu bé 13 tuổi bị cáo buộc giết cha mẹ bằng búa ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam hoặc một trường hợp khác cùng tuổi thú nhận giết một bé gái 10 tuổi ở tỉnh Liêu Ninh đã tạo nên làn sóng phẫn nộ công khai trên mạng.

Với sự phát triển của Internet, ngày càng có nhiều nạn nhân tham gia vào phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm công lý.

Theo báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Trung Quốc công bố tuần trước cho thấy tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em đang tăng cao gần đây, với số tội phạm hiếp dâm chiếm 21% trong tất cả các loại vi phạm của đối tượng vị thành niên.

Một số chuyên gia cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các vụ lạm dụng tình dục liên quan đến tội phạm vị thành niên là do trẻ em tiếp xúc sớm với những nội dung “người lớn” trên mạng.

Đồng thời, việc giáo dục giới tính vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu để nâng cao nhận thức về vấn đề tình dục. Ngoài ra, do tâm lý phụ huynh không muốn cho con em mình học môn này nên nhiều trẻ em Trung Quốc dễ bị tổn thương trước những kẻ săn mồi tình dục.

Hậu quả từ các vụ hiếp dâm khiến nạn nhân bị ảnh hưởng tâm lý cả đời.

Trong một cuộc khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận Girls Protection thực hiện, khoảng 1/3 các vụ lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra tại trường học, 78% trong số 3.600 người được hỏi từ 10-18 tuổi cho biết họ không được dạy về giáo dục giới tính.

Các nhà lập pháp Trung Quốc đã đề nghị giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 12 trong bối cảnh tội phạm vị thành niên gia tăng đột biến.

VKSND Tối cao nước này cho biết thêm sau nhiều năm tỷ lệ phạm tội ở thanh thiếu niên giảm kể từ năm 2014, số lượng trường hợp được xem xét để truy tố vào năm ngoái cao hơn 5,12% so với năm 2018.

Những vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, khiến hàng triệu người dùng quan tâm, theo dõi và tranh luận.

Một hashtag liên quan đến vụ án Thiểm Tây đã được xem hơn 980 triệu lần kể từ khi đăng tải đến nay. Nhiều ý kiến cho rằng độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của Trung Quốc đã trở thành một “chiếc ô” bảo vệ cho tội phạm vị thành niên.

Dân mạng kêu gọi công bằng cho cô bé Xiaohua vì mức xử phạt dành cho các thủ phạm còn "quá nhẹ".

“Cô bé ấy cũng chưa đủ tuổi vị thành niên. Ai sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô bé? Làm thế nào mà việc gửi các cậu bé đến trường phục hồi có thể được gọi là hình phạt được nhỉ?”, một tài khoản bình luận sau khi bản án của tỉnh Thiểm Tây được công bố.

“Trẻ vị thành niên ngày nay phát triển rất nhanh, đã có rất nhiều vụ án liên quan đến nhóm đối tượng này. Đây là thời gian để cân nhắc về việc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống còn 12”, một người dùng khác bày tỏ quan điểm.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-4-hoc-sinh-hiep-dam-be-gai-13-tuoi-khong-bi-lap-an-gay-tranh-cai-post1095084.html