Vụ 39 thi thể trên container: Tài xế chỉ thừa nhận 2/43 cáo buộc

Xuất hiện trước Tòa án Hình sự Trung tâm London qua liên kết video từ nhà tù, tài xế thừa nhận đã âm mưu với người khác 'để thực hiện hành vi hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp'.

Tài xế Maurice Robinson và chiếc xe tải tử thần.

Tài xế Maurice Robinson và chiếc xe tải tử thần.

Tài xế người Bắc Ireland Maurice Robinson, 25 tuổi, hôm 25/11 thừa nhận 2 trong số 43 cáo buộc ngộ sát 39 người di cư Việt Nam tại hạt Essex.

Thi thể của 8 phụ nữ và 31 người đàn ông đã được tìm thấy trong một xe container lạnh, tại một khu công nghiệp phía Đông London vàỏnạng sáng ngày 23/10.

Xuất hiện trước Tòa án Hình sự Trung tâm London qua liên kết video từ nhà tù, Robinson nhận tội âm mưu với người khác "để thực hiện hành vi hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp". Người này cũng thừa nhận cáo buộc rửa tiền.

Theo yêu cầu của Thẩm phán, các đồng phạm bị cáo buộc của Robinson không được nêu tên. Tài xế xe tải này sẽ hầu tòa lần tiếp theo vào ngày 13/12 cho các cáo buộc còn lại.

Hôm nay (26/11 - giờ địa phương), một tài xế xe tải khác cũng được yêu cầu trình diện trước phiên xét xử tại Old Bailey. Christopher Kennedy, 23 tuổi, bị buộc tội âm mưu sắp xếp hoặc tạo điều kiện cho hành vi nhập cư bất hợp pháp nhằm hưởng lợi.

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-39-thi-the-tren-container-tai-xe-chi-thua-nhan-243-cao-buoc-358554.html