Vụ 30 người nghi nhiễm HIV: Lấy máu xét nghiệm làm đề tài nghiên cứu khoa học

'Việc trung tâm lấy máu xét nghiệm là thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, do vụ việc có chiều hướng phức tạp nên không tiện trao đổi qua điện thoại', đại diện Trung tâm y tế huyện Tân Sơn (Phú Thọ) nói.

Liên quan đến sự việc người dân tại xã Kim Thượng (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) phải đi xét nghiệm vì nghi nhiễm HIV, ngày 13/8, Sở Y tế Phú Thọ cho biết, Sở đã mời công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo Sở Y tế Phú Thọ, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Sở đã cử bác sĩ, tư vấn viên xuống địa bàn xã Kim Thượng để tư vấn, giảm nhẹ sang chấn tâm lý cho người dân, đảm bảo 100% người nghi nhiễm được điều trị. Sở cũng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng lập nhanh danh sách những người có nguy cơ cao nhưng chưa được xét nghiệm.

Ngoài ra, Sở Y tế Phú Thọ đã mời cơ quan công an vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân lây nhiễm.

Một người dân bị nhiễm HIV tại xã Kim Thượng

Trong một diễn biến khác, trao đổi với PNVN, đại diện Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cho biết, sự việc không phải như báo chí nêu. Việc trung tâm lấy máu xét nghiệm là thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, do vụ việc có chiều hướng phức tạp nên không tiện trao đổi qua điện thoại.

Được biết, sáng nay, 13/8, Sở Y tế Phú Thọ sẽ họp báo về vụ việc này.

Như PNVN đã thông tin, trên địa bàn xã Kim Thượng rộ thông tin nhiều người phải đi xét nghiệm máu vì nghi nhiễm HIV. Người đầu tiên là một nữ bệnh nhân trung tuổi (khu Chiềng 3, xã Kim Thượng) được phát hiện bị nhiễm HIV. Người này cho biết chỉ sinh sống quanh nhà. Tuy nhiên, trước đó bị bệnh nên đến nhà bác sĩ T., hiện làm việc tại BV Đa khoa Tân Sơn, để tiêm thuốc.

Sau khi nghe được thông tin trên, nhiều người dân nghi ngờ có thể bác sĩ T. đã sử dụng chung bơm kim tiêm nên đã bị lây bệnh. Vì vậy, họ đã đến Trung tâm y tế huyện Tân Sơn lấy máu làm xét nghiệm. Tổng cộng đã có gần 30 trường hợp tự nguyện đi xét nghiệm. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng, Trung tâm chưa đưa kết quả xét nghiệm mà sau đó lại lấy máu lần 2 khiến nhiều người lo lắng. Một số người đặt giả thuyết có khả năng nhiều người đã bị nhiễm HIV nên Trung tâm Y tế huyện mới phải lấy máu lần 2 để làm xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ làm rõ thông tin. Đồng thời, xử lý cá nhân vi phạm (nếu có).

PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vu-30-nguoi-nghi-nhiem-hiv-lay-mau-xet-nghiem-lam-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-post46979.html