Vụ 3 phạm nhân 'vượt ngục' ở Kiên Giang: Đã bắt được kẻ trốn thoát cuối cùng

Được sự phối hợp hỗ trợ của Công an TP Cần Thơ nên lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã bắt được phạm nhân cuối cùng trong vụ đào chân tường trốn khỏi trại tạm giam của công an tỉnh này.

Theo báo Người Lao Động, rạng sáng ngày 8/12, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ đã truy bắt được phạm nhân cuối cùng trốn khỏi trại giam của Công an tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, vào khoảng 3h30 cùng ngày, Trần Quốc Quân (SN 1979; ngụ TP Cần Thơ) sau gần 4 ngày lẩn trốn đã bị bắt khi đang trên đường tẩu thoát tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau đó, đối tượng được di lý về trại tạm giam ở tỉnh Kiên Giang để xử lý.

Trần Quốc Quân đã được dẫn giải về trại tạm giam của Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh do Công an cung cấp.

Trước đó, 2 phạm nhân "vượt ngục" cùng với Quân là Nguyễn Văn Hân (24 tuổi), trú xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, trú phường 1, quận 5, TP HCM) cũng đã bị bắt trở lại.

Theo đó, vào tối 5/12, Hân dự định đón taxi về TP Cần Thơ xin tiền gia đình tiếp tục đi nơi khác lẩn trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Rạng sáng hôm sau, Nguyễn Duy Minh bị bắt lúc 4h30 ngày 6/12 tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tri Tôn (An Giang).

Như tin đã đưa, vào khoảng 2h ngày 5/12, khi các lực lượng chức năng ở Trại tạm giam Cầu Ván (phường Rạch Sỏi, TP Rách Giá, tỉnh Kiên Giang) đi kiểm tra thường lệ thì phát hiện phạm nhân Nguyễn Văn Hân (24 tuổi; ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) đã trốn khỏi trại tạm giam này.

Phạm nhân Hân đang thụ án 12 năm tù vì tội Giết người, bị tuyên án cuối tháng 9/2018.

Cùng vào thời điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 nghi phạm Trần Quốc Quân và Nguyễn Duy Minh đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cũng đã bỏ trốn.

Vụ việc ngay sau đó nhanh chóng được báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Các lực lượng nghiệp vụ, Công an các TP, huyện, xã, phường, thị trấn sau khi nhận tin đã triển khai, thực hiện truy bắt các phạm nhân.

Cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Minh, Nguyễn Văn Hân, Trần Quốc Quân về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ, theo Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-3-pham-nhan-vuot-nguc-o-kien-giang-da-bat-duoc-ke-tron-thoat-cuoi-cung-261764.htm