Vụ 3 người thương vong tại chùa: Nạn nhân gọi điện cầu cứu sau khi bị cướp tấn công

Sau khi bị tấn công vào đầu bằng vật tày, 2 người tử vong tại chỗ còn một nạn nhân may mắn sống sót đã gọi điện cầu cứu người thân...

Lực lượng của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường trưa nay (24/3)

Lực lượng của Bộ Công an khám nghiệm hiện trường trưa nay (24/3)

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đến tỉnh Bình Thuận phối hợp với công an tỉnh này điều tra làm rõ vụ án mạng làm 3 người thương vong xảy ra ở chùa Quảng Ân (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận). Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra truy xét hung thủ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 23/3, một số người dân địa phương đến chùa Quảng Ân thì phát hiện Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi) tử vong trên võng. Người dân tiếp tục phát hiện gần đó có 1 người tử vong và một người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Ngoài sư thầy Thích Nguyên Lộc tử vong, cơ quan chức năng xác định nạn nhân thứ hai tử vong tại hiện trường là Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến) bị thương nặng. Hai mẹ con bà Phương là người làm công quả tại chùa.

Cả 3 nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật tày. 2 xe máy cùng tài sản, điện thoại trong căn phòng này không bị mất. Bước đầu cơ quan điều tra xác định sau khi tấn công sư thầy, hung thủ đã tấn công hai mẹ con bà Phương. Một thời gian sau khi bị đánh ngất xỉu, bà Phương đã hồi tỉnh và gọi điện kêu cứu.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/vu-3-nguoi-thuong-vong-tai-chua-nan-nhan-goi-dien-cau-cuu-sau-khi-bi-cuop-tan-cong-1628914.tpo