Vụ 3 người nghi bị đầu độc khi ăn cháo: Bất ngờ về nghi can

Móc khai do mâu thuẫn với anh Quyền nên đã mua thuốc diệt chuột tại thị trấn Cao Thượng và pha với cháo rồi cho anh Quyền và các cháu nhỏ ăn.

Ngày 3/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Móc, 33 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái để điều tra hành vi giết người.

Được biết, Hà Thị Móc quen biết rồi từ Yên Bái về sống như vợ chồng với anh Lưu Bá Quyền, 32 tuổi (con trai ông Đang).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trước đó, vào ngày 29/4, Móc mua cháo cho gia đình ăn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đầu độc.

Sau khi ăn xong, anh Lưu Bá Quyền (32 tuổi, chồng "hờ" của Móc), trú ở thôn 1, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên (Bắc Giang); cháu Lưu Bá Q. (6 tuổi, con riêng anh Quyền) và cháu Trần Văn C. (5 tuổi, cháu anh Quyền) đều có triệu chứng đau bụng, sùi bọt mép, sau đó hôn mê.

Gia đình nghĩ là bị ngộ độc thực phẩm nên đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu. Do bị nặng, nên hai cháu bé phải chuyển về Viện Nhi Trung ương cấp cứu, anh Quyền chuyển về bệnh viện Bạch Mai.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định các bệnh nhân bị ngộ độc hóa học. Nghi ngờ có người đầu độc người trong gia đình mình, ông Lưu Bá Đang (bố anh Quyền) đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng tiến hành sàng lọc đối tượng đã phát hiện Hà Thị Móc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để đấu tranh, làm rõ.

Đến tối cùng ngày, Móc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Móc khai do mâu thuẫn với anh Quyền nên đã mua thuốc diệt chuột tại thị trấn Cao Thượng và pha với cháo rồi cho anh Quyền và các cháu nhỏ ăn.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Anh Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-3-nguoi-nghi-bi-dau-doc-khi-an-chao-bat-ngo-ve-nghi-can