Vụ 3 người đang nhậu bị nhóm thanh niên chém tới tấp: Hé lộ nguyên nhân

Thấy những người từng nhắc nhở mình do nẹt pô đang ngồi nhậu, Minh ra hiệu cho đồng bọn cầm mã tấu lao vào tấn công.

Trí và Việt tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Trí và Việt tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao thông

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Minh Trí (24 tuổi), Võ Văn Thái (18 tuổi, người địa phương) và Nguyễn Quốc Việt (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khuya 3/12, các ông Hoàng Minh Thảo (44 tuổi) cùng Nguyễn Hữu Dũng (49 tuổi), Nguyễn Văn Tuy (50 tuổi), Nguyễn Mạnh Hải (45 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) ngồi nhậu trong hẻm số 1 đường Lô Tư thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân thì bị nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào chém tới tấp.

Vụ việc làm anh ông Hiệp bị thương ở tay, ông Tuy bị tổn thương vùng bụng, lưng và xương chậu. Ông Hải bị thương nặng nhất khi bị chém trúng tay và chân.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cách đây khoảng một tháng, Trần Văn Minh (tên thường gọi Minh dế, SN 1993, quê Bến Tre, hiện đang bỏ trốn) có xảy ra mâu thuẫn với người dân sinh sống xung quanh khu vực gần nhà của anh Thảo. Nguyên nhân là do Minh điều khiển xe máy chạy nhanh trong hẻm và hay nẹt pô lớn nên bị nhiều người nhắc nhở.

Khoảng 20h30 ngày 3/12, Minh điện thoại cho Nguyễn Minh Quốc nói là đang bị người khác đánh ở gần nhà, nhờ Quốc cùng nhóm bạn đến hỗ trợ đánh trả thù.

Thấy những người từng nhắc nhở mình đang ngồi nhậu, Minh ra hiệu cho đồng bọn cầm mã tấu lao vào tấn công.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét mở rộng.

Công an quận Bình Tân kêu gọi những đối tượng liên quan nên sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-3-nguoi-dang-nhau-bi-nhom-thanh-nien-chem-toi-tap-he-lo-nguyen-nhan-a348683.html