Vụ 3 người chết sau va chạm với xe biển xanh: Người trong cuộc lên tiếng

'Lúc đó, xe chúng tôi chạy tốc độ bình thường. Khi mới đi được một đoạn thì xảy ra vụ va chạm với 3 thanh niên đi xe máy phía trước. Chiếc xe máy chạy tốc độ khá nhanh', Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Cường nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Tú

Chiếc ôtô biển xanh 38A-002.24 của UBND huyện Can Lộc do lái xe Đinh Đức Thiện điều khiển xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38P1-284.26 trên Quốc lộ 15A, đoạn qua xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, làm 3 thanh niên thiệt mạng.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết trên báo Thanh niên, ông là người có mặt trên chiếc xe biển xanh trong vụ tai nạn trên. Cùng đi trên xe với ông còn có ông Đức (phó văn phòng điều phối nông thôn mới) và một cán bộ nữa ở Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả đoàn vừa hoàn thành kiểm tra nông thôn mới tại xã Phú Lộc và đang trên đường trở về để kiểm tra xã khác.

“Lúc đó, xe chúng tôi chạy tốc độ bình thường. Khi mới đi được một đoạn thì xảy ra vụ va chạm với 3 thanh niên đi xe máy phía trước. Chiếc xe máy chạy tốc độ khá nhanh”, báo Thanh niên dẫn lời Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Cường.

Ông Cường nói thêm, tất cả mọi thành viên trên xe ôtô đều không ai uống rượu bia thời điểm xe gặp nạn. Khi sự việc xảy ra, ông và mọi người trên xe lập tức xuống sơ cứu nạn nhân và báo cơ quan chức năng.

Sau khi va chạm, chiếc xe biển xanh hư hại nặng. Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với Dân Việt, anh Đinh Đức Thiện - người cầm lái chiếc xe biển xanh cho biết: “Khoảng 12h50, tôi lái xe chở lãnh đạo huyện về xã Xuân Lộc, xe của đoàn vừa đi được khoảng 200m thì gặp 1 tốp học sinh đi xe đạp điện di chuyển cùng chiều lấn làn nên buộc tôi phải lấn sang làn đường đối diện. Sau khi tránh được, tôi bắt đầu trả lái về đúng làn đường thì bất ngờ một chiếc xe máy lao tới với tốc độ rất nhanh, tông thẳng vào xe khiến tôi không kịp trở tay”.

Nói về việc vì sao xe đã hết hạn kiểm định (từ ngày 7/12/2017) nhưng vẫn dùng để chở lãnh đạo đi làm việc, anh Thiện trần tình: “Mấy ngày trước tôi xin nghỉ ốm, sáng qua (13/12), tôi nhận được chỉ đạo nên đưa lãnh đạo đi kiểm tra nông thôn mới dưới xã. Tôi cứ nghĩ xe còn hạn kiểm định đến hết tháng 12 nên không kiểm tra kỹ. Tôi đã lái xe 38 năm, định sang năm xin nghỉ hưu không ngờ lại gặp sự việc này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hiện giờ, tôi không biết nói gì thêm...”.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h40 phút ngày 13/12. 3 nạn nhân chở nhau trên xe máy gặp nạn được xác định là: Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi), Võ Tá Muôn (24 tuổi) và Võ Văn Đồng (24 tuổi). Cả 3 cùng trú tại xã Nhân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/vu-3-nguoi-chet-sau-va-cham-voi-xe-bien-xanh-nguoi-trong-cuoc-len-tieng-d113599.html