Vụ 3 mẹ con bị đâm thương vong ở Hà Tĩnh, thêm 1 nạn nhân tử vong

Liên quan đến vụ con rể truy sát nhà vợ ở Hà Tĩnh, thêm 1 nạn nhân không thể cứu chữa được.

Sáng 29/9, thông tin từ UBND phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) cho biết, nạn nhân Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) trú trên địa bàn phường được đưa từ bệnh viện về tối qua và đã tử vong vào khoảng 20h30.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nạn nhân Bùi Thị Huỳnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, huyết áp không đo được, mạch ngoại biên không bắt được, nhịp tim khoảng 70ck/phút, không tự thở được, tiên lượng tử vong nên gia đình có nguyện vọng xin đưa về nhà chăm sóc.

Nạn nhân Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) không qua khỏi.

Nạn nhân Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 13h ngày 29/9, Lê Minh Hải (37 tuổi, trú khối 7, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đến nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, nhà số 59, ngõ 141, đường Nguyễn Xí, thuộc tổ 4, phường Hà Huy Tập) nói chuyện về vấn đề tiền bạc, hôn nhân với vợ là Bùi Thị Dung (đã ly thân hơn 2 năm). Sau đó, giữa Hải và mẹ vợ cùng 2 chị gái vợ xảy ra mâu thuẫn.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Hải bất ngờ dùng dao truy sát bà Vân cùng hai con gái, khiến ba người thương vong. Chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) bị vết thương thấu bụng cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi. Hiện còn bà Vân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện.

Nghi phạm Hải sau khi gây án đã bỏ trốn về huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Đến khoảng 18h cùng ngày, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ Hải khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-3-me-con-bi-dam-thuong-vong-o-ha-tinh-them-1-nan-nhan-tu-vong-508823.html