Vụ 3 khách tử vong và nguy kịch ở Đà Nẵng: Khách sạn tạm ngừng để phối hợp điều tra

Sáng 25.9, đại diện khách sạn H trên đường Hồ Nghinh (Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) – nơi lưu trú của gia đình du khách Nghệ An bị nghi nhiễm độc cho biết, đơn vị này đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Anh Đặng Ngọc Vạn cho biết thời điểm đoàn lưu trú, khách sạn có các phòng được xịt diệt côn trùng. Ảnh: TT

Anh Đặng Ngọc Vạn – nạn nhân thứ ba trong vụ nghi nhiễm độc tại khách sạn H cho hay, khách sạn nơi cả đoàn lưu trú có xịt thuốc diệt côn trùng.

Trước thông tin này, bà T. B – đại diện khách sạn đã có xác nhận với báo chí: “Việc xịt thuốc diệt côn trùng được khách sạn thực hiện 2 lần mỗi tháng. Và đây là việc hết sức bình thường. Tôi kinh doanh nhiều khách sạn, cũng cho xịt cùng lúc với khách sạn này và không có chuyện gì xảy ra cả. Việc xịt côn trùng do khách sạn thuê một công ty tư nhân bên ngoài thực hiện và chúng tôi đã làm nhiều năm nay. Riêng về những phòng cho khách lưu trú, khách sạn đã xịt trước đó rồi mới cho khách nhận phòng” – bà B cho hay.

Được biết, gần một tuần qua, phía cơ quan công an yêu cầu khách sạn tạm ngừng hoạt động. Bà B cho biết, khách sạn sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều tra.

“Còn việc nhiều người nghi ngờ vấn đề thuốc diệt côn trùng có vấn đề thì ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu không khí, mẫu nước tại khách sạn rồi. Phía công an cũng cam kết nếu không có vấn đề gì khách sạn vẫn sẽ được hoạt động trở lại. Tôi cũng mong sớm tìm ra nguyên nhân sự việc” – bà B chia sẻ.

Bà B cũng cho hay, đây là lần đầu tiên khách sạn có khách xảy ra tình trạng trên.

Được biết, việc các khách sạn xịt thuốc diệt côn trùng không phải thông báo với các cơ quan chức năng. Đến thời điểm này, công an Đà Nẵng vẫn chưa có thêm thông tin gì về vụ việc.

Như Lao Động đã thông tin, rạng sáng 16.9, Bệnh viện Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với các dấu hiệu nghi ngộ độc.

2 bệnh nhân sau đó đã tử vong, 1 bệnh nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Cả 3 nạn nhân là thành viên trong một đoàn khách du lịch từ Nghệ An đến tham quan Đà Nẵng. 3 du khách đi cùng với một đoàn khách đến từ TP. Hồ Chí Minh.

Trước khi xảy ra sự việc, 3 người tách ra khỏi đoàn và đi ăn riêng. Đến 3h sáng, nhóm người này xuất hiện các triệu chứng nghi bị ngộ độc cấp, được các thành viên trong đoàn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai nạn nhân tử vong là vợ và con anh Vạn.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/y-te/vu-3-khach-tu-vong-va-nguy-kich-o-da-nang-khach-san-tam-ngung-de-phoi-hop-dieu-tra-632734.ldo