Vụ 3 học sinh rơi khỏi xe đưa đón ở Đồng Nai: Tạm giữ phương tiện

Liên quan đến vụ 3 học sinh lớp 1 rơi khỏi xe ô tô khi đang chạy trên đường, hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ 3 học sinh lớp 1 rơi khỏi xe ô tô khi đang chạy trên đường, hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo về việc rà soát, xử lý nghiêm tình trạng xe đưa rước học sinh không đảm bảo điều kiện ATGT khi tham gia giao thông.

3 học sinh lớp 1 bị rơi ra khỏi xe ô tô trong lúc đang chạy trên đường. Ảnh cắt từ clip

3 học sinh lớp 1 bị rơi ra khỏi xe ô tô trong lúc đang chạy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Ban ATGT tỉnh đánh giá, mặc dù sự việc không gây ra thương tích cho 3 em học sinh nhưng đây là trường hợp vi phạm nghiêm trọng của chủ phương tiện và lái xe trong việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông.

Vì vậy, Ban ATGT tỉnh đề nghị Công an TP. Biên Hòa khẩn trương kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty vận tải Thiên Tuấn Lộc (đơn vị có hợp đồng hợp đồng đưa rước học sinh xảy ra vụ việc này) và phải báo cáo về Ban ATGT tỉnh và sở Giao thông - vận tải trong thời gian sớm nhất.

Xác nhận với báo Tiền Phong, ông Nguyễn Phan Trong, Chánh Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai cho biết sau khi sự việc xảy ra, ngành giao thông và công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Chiếc xe ô tô chở học sinh đã bị Công TP. Biên Hòa tạm giữ để xác định các lỗi vi phạm.

Trong một diễn biến khác, theo Trung tâm đăng kiểm 6004D (TP. Biên Hòa), chiếc ô tô hiệu Mercedes 16 chỗ sản xuất năm 2004, được đăng kiểm ngày 16-11. Xe đăng ký chủ sở hữu tại TP.HCM, đến hết năm 2024 sẽ hết hạn sử dụng. Bên trong xe có bốn dãy ghế và không có chốt khóa bên ngoài. Cửa xe phía sau đóng tự động khít vào thân.

Bên trong chiếc xe đưa đón học sinh. Ảnh: PLO

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Lâm, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 6004D, cho biết: “Chiếc ô tô này đã trải qua quy trình năm bước kiểm tra như các ô tô khác. Các đăng kiểm viên dùng máy chuyên dụng đo khói và kiểm tra hệ thống thắng, nhận dạng ngoại, nội thất của xe bằng mắt… Nếu một công đoạn nào đó không đạt xe sẽ không được tem kiểm định, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu chủ xe đưa đi sửa rồi mới quay lại kiểm định tiếp".

Song, trước sự việc cửa xe bung ra khi đang di chuyển, ông Lâm nhận định: "Có thể tài xế đã cải tạo bên trong vì khoảng cách ghế sau và cửa chỉ có 20 cm, ba học sinh không thể ngồi hay đứng ở khu vực đó được nếu không tháo băng ghế”.

Trước đó, vào sáng 26/8, khi chiếc ô tô này chở hàng chục học sinh lớp 1/6 trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) trên đường về thì bất ngờ bị bung cửa sau, làm văng ba học sinh xuống đường.

Bà Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Bội Châu cho biết, trước đó giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6 có ký hợp đồng xe đưa rước với công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc, loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương lái từ trường về khu phố 2A, phường Long Bình.

Buổi sáng xảy ra sự việc, xe hợp đồng bị hỏng. Trong khi chờ sửa xe, nhà xe đã điều tài xế Định lái xe loại 16 chỗ để đón học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm thì xảy ra sự việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-3-hoc-sinh-roi-khoi-xe-dua-don-o-dong-nai-tam-giu-phuong-tien-a302785.html