Vụ 3 học sinh mất tích: Tìm thấy các thi thể dưới sông

Sau 3 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 em học sinh bị đuối nước ở sông Ba (Gia Lai).

Sáng 11/3, ông Hoàng Văn Trìu Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, Gia Lai) thông tin, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh của trường THCS Lê Quý Đôn bị đuối nước trên sông Ba vào ngày 9/3.

Trong đêm 10/3, sau khi Nhà máy thủy điện Đắk Srông 3A và 3B xả lũ xong, mực nước sông Ba giảm, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Đào Hoàng Thanh Tính trên sông Ba đoạn chảy qua buôn Lang (xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) cách vị trí nơi các em tắm khoảng 3 km.

Rạng sáng ngày 11/3, thi thể em Đào Minh Lâm cũng được tìm thấy cách khu vực các em mất tích khoảng 500 m. Trưa cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em Trần Minh Lợi gần đó.

Thời điểm cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể học sinh xấu số. Ảnh: Triệu Thanh.

Như Zing.vn đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 9/3, 3 học sinh lớp 9A, trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa), gồm: Đào Hoàng Thanh Tính, Đào Minh Lâm, Trần Minh Lợi rủ thêm một số bạn cùng lớp ra bờ sông Ba, đoạn qua thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm. Tuy nhiên, đang trong giờ học thêm nên chỉ có Tính, Lâm, Lợi đi chơi.

Hơn 17h cùng ngày, bạn học không thấy 3 em này trở lại lớp liền chia nhau đi tìm, đến khu vực bờ sông Ba thì phát hiện quần áo, sách vở của 3 nam sinh bỏ lại trên bờ nên đã hô hoán người dân giúp đỡ.

Ngay sau đó, UBND huyện Krông Pa đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ của huyện cùng với Đội PCCC - cứu hộ cứu nạn (khu vực Ayun Pa) đến hỗ trợ tìm kiếm.

Xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa (chấm đỏ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Triệu Thanh

Nguồn Gia Đình Mới: http://news.zing.vn/vu-3-hoc-sinh-mat-tich-tim-thay-cac-thi-the-duoi-song-post825188.html