Vụ 3 học sinh bị hất văng xuống đường: Tài xế cài chốt cửa xe chưa chặt

Theo nhận định ban đầu của tài xế xe đưa đón, có thể do anh cài chốt cửa sau chưa hết nên khi xe chạy đến khúc cua bị bật lên khiến bung cửa và các học sinh rơi xuống đường.

Liên quan đến vụ xe ô tô đưa đón học sinh 16 chỗ hiệu Mercedes ôm cua, hất văng 3 em nhỏ xuống đường xảy ra tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tài xế Trần Thúc Định đã cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Theo tài xế Định, cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 Trường Tiểu học Phan Bội Châu đã ký hợp đồng với Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc, sử dụng loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương điều khiển chạy từ trường về khu phố 2A, phường Long Bình để chuyên chở học sinh hàng ngày. Tuy nhiên, sáng ngày 26/11, chiếc xe 40 chỗ bị hỏng nên nhà xe đã điều xe loại 16 chỗ do tài xế Trần Thúc Định điều khiển để đón 16 em học sinh và cô giáo chủ nhiệm, chở từ trường về khu phố 2A phường Long Bình.

3 em nhỏ bị hất văng xuống đường, may mắn khong bị thương. Ảnh cắt từ clip

3 em nhỏ bị hất văng xuống đường, may mắn khong bị thương. Ảnh cắt từ clip

Khi xe chạy qua khúc cua, cánh cửa sau của xe bị bung ra khiến 3 em học sinh bị rơi xuống đường.

"Rất có thể tôi cài chốt phía sau chưa hết nên đến khúc cua thì chốt bung ra, các cháu ngồi cuối rơi xuống đường. Phát hiện sự việc tôi dừng xe lại cùng cô giáo chủ nhiệm kiểm tra các cháu nhưng rất may mắn cả ba học sinh chỉ trầy xước, không bị thương”- tài xế Định cho biết.

Khi xảy ra sự cố, trên xe còn có cô chủ nhiệm Trương Thị Loan nhưng cô giáo Loan đã không báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, camera an ninh của nhà dân bên đường đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Não Thiên Anh Minh, Phó trưởng Ban chuyên trách, Chủ tịch Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP Biên Hòa và Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai đã vào cuộc và đưa chiếc xe trên về trụ sở.

Qua kiểm tra, chiếc xe ô tô 16 chỗ hiệu Mercedes làm văng 3 học sinh xuống đường vẫn còn hạn đăng kiểm. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ xem xe có đáp ứng các điều kiện kinh doanh đưa đón học sinh như phù hiệu, chủ xe, lái xe, xe có thay đổi kết cấu hay không.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-3-hoc-sinh-bi-hat-vang-xuong-duong-tai-xe-cai-chot-cua-xe-chua-chat-93416.html