Vụ 3 công nhân tử vong khi dỡ cốt pha dưới tầng hầm: Khám nghiệm hiện trường

Nạn nhân thứ 3 trong vụ ngạt khí khi dỡ cốt pha tại công trình khách sạn đang thi công trên địa bàn phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng đã tử vong.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an nhân dân

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Công an nhân dân

Báo Dân trí, ngày 11/9, thông tin từ UBND TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết anh Bùi Văn Dũng (33 tuổi, trú tại phường Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn) là nạn nhân thứ 3 trong vụ ngạt khí ở tầng hầm 1 khách sạn đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, lao động đã thông tin, vào khoảng 16h45 ngày 10/9, trong quá trình tháo cốt pha tại tầng hầm một khách sạn đang xây dựng trên địa bàn phường Trung Sơn, 3 công nhân đã bị ngạt khí, khó thở và hôn mê.

Sau đó, các nạn nhân đã được sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, 2 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, ở xã Quảng Cát, TP.Thanh Hóa) và anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ở phường Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn) đã tử vong; còn anh Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, cũng tử vong vào sáng nay ngày 11/9.

Liên quan đến sự việc, báo Công lý đưa tin, sáng cùng ngày, nhiều cảnh sát thuộc Công an TP.Sầm Sơn và các đơn vị nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đang có mặt tại khách sạn trên để khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Một người dân ở gần hiện trường vụ tai nạn cho biết, khi các công nhân trên chui xuống hố thoát sàn (sâu hơn 2m) ở tầng hầm để dỡ cốt pha thì xảy ra tai nạn. Người này nhận định, do dừng thì công đã lâu, nên khi xuống làm việc có thể những công nhân bị ngộ độc khí dẫn tới tử vong.

Được biết, khách sạn trên dự kiến xây dựng cao 9 tầng, khi đang xây tới tầng thứ 3 thì xảy ra tai nạn.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-cong-nhan-tu-vong-khi-do-cot-pha-duoi-tang-ham-khach-san-nan-nhan-thu-3-qua-doi-a292406.html