Vụ 3 cháu bé đuối nước thương tâm: Công an huyện Lạng Giang mời gia đình nạn nhân lên làm việc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã gửi giấy mời đến chị Nghiêm Thị Mai, mẹ của cháu bé bị đuối nước thương tâm đến làm việc.

Liên quan tới việc 3 em nhỏ chết đuối thương tâm do sai phạm của Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp đã có kết luận từ phía Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang xác định nguyên nhân là do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng công trình sai phạm và vô trách nhiệm trong quá trình khắc phục dẫn đến hậu quả như vậy.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đã gửi giấy mới tới người nhà nạn nhân là chị Nghiêm Thị Mai đến để làm việc.

Theo giấy mời, Công an huyện Lạng Giang mời chị Mai đúng 14h ngày 15/1/2019 có mặt tại trụ sở để gặp điều tra viên Đinh Việt Thắng làm việc.

Mới đây, gia đình nạn nhân đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang mời lên để làm việc.

Chị Mai cho biết: "Quan điểm của tôi vẫn nhất quán với đơn tố giác tội phạm đã gửi trước đó. Tôi yêu cầu cơ quan công an điều tra công minh, đúng người đúng tội, đủ căn cứ phải khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan đòi lại công bằng cho con tôi và gia đình tôi".

Trước đó, đối với sự việc trên, ngày 17/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 2559/UBND-KGVX về việc xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị liên quan trong vụ đuối nước trẻ em tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Trong đó: “Giao Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ các vi phạm trọng hoạt động đầu tư xây dựng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang dẫn tới 3 vụ tai nạn đuối nước nêu trên có dấu hiệu hình sự hay không, trên cơ sở đó chỉ đạo xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên đến nay, Công an tỉnh chưa có báo cáo về tiến độ xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chuyển đơn của công dân đến Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết đơn theo quy định. Kết quả trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin

Doãn Hưng - Thanh Thắng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vu-3-chau-be-duoi-nuoc-thuong-tam-cong-an-huyen-lang-giang-moi-gia-dinh-nan-nhan-len-lam-viec-d2061473.html