Vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác ở Lâm Đồng: Lý do chồng và con bị can được thả

Theo cơ quan điều tra, chồng và con của bị can Nghiêm Thị Nhi bước đầu được xác định là không liên quan đến vụ án.

Nghi can Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Nghi can Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Theo VOV, liên quan vụ án 3 bà cháu bị sát hại tại thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đến chiều 26/5, cơ quan công an đã thả ông Lưu Tiến Bưu (53 tuổi, chồng của nghi can Nghiêm Thị Nhi) và Lưu Chí Vĩnh (17 tuổi, con trai bị can), do tạm thời được xác định là không liên can đến vụ án.

Trước đó, theo Dân Trí, khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập chồng và con nghi phạm.

Tại thời điểm bà Nhi gây án, chồng đối tượng là Lưu Thế Bưu (SN 1966) đang dùng cưa máy cắt cỏ ngoài vườn, người con trai Lưu C.V. (SN 2003) chơi game trong nhà. Cả 2 đều khai nhận không biết, không trông thấy bà Nhi giết hại 3 bà cháu hàng xóm.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 9h ngày 24/5, bà Hoàng Thị V. (71 tuổi) và 2 cháu nội là Đoàn Đ.T. (5 tuổi), Đoàn Thị N.T. (4 tuổi, cùng ở thôn 9, xã Tân Thanh, Lâm Hà) đi mua bánh kẹo gần nhà. Sau đó người thân không liên lạc được với 3 bà cháu nên trình báo công an.

Đến khoảng 1h ngày 25/5, người dân phát hiện trong vườn cà phê nhà bà Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, ngụ cùng thôn) có dấu đất mới đào và có cánh tay lòi lên. Ngay sau đó, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ bà Nhi khi đang trên đường bỏ trốn.

Sau quá trình đấu tranh khai thác, bà Nhi thừa nhận đã sát hại bà V. và 2 cháu nhỏ vào chiều 24/5.

Tại cơ quan công an, Nhi khai vào sáng 24/5, bà V. dắt theo 2 cháu nội đến nhà bà Nhi chơi. Một lúc sau, bà V. hỏi xin bà nhi mấy trái bơ cho 2 cháu nhỏ ăn và được chỉ ra sau vườn.

Khi bà V. đang hái bơ thì đối tượng Nhi nghĩ đến mâu thuẫn trước đó nên đã lạnh lùng dùng dao chém chết bà V. cùng 2 cháu nhỏ. Sau đó, đối tượng đã đào hố chôn các nạn nhân ngay dưới gốc cây bơ trong vườn rồi bỏ trốn.

Theo Tiền Phong, đến chiều ngày 26/5, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, còn gọi là thôn An Bình thuộc xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội Giết người.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-phi-tang-xac-o-lam-dong-chong-va-con-bi-can-duoc-tha-a277148.html