Vụ 25 học sinh bị thương khi dự lễ 20/11: Hai nạn nhân được chỉ định mổ

Trưa 20/11, liên quan đến vụ sập giàn giáo tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (đường Nguyễn Thị Tú, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, có nhiều em chấn thương vùng đầu và đặc biệt có hai nạn nhân bị lõm sọ sau vụ tai nạn bất ngờ.

Cụ thể, trong số 15 học sinh thì có 10 em bị chấn thương đầu, 2 em lõm sọ kín trán phải, 1 em chấn thương phần mềm ở vai, 1 em chấn thương cùng mày mắt và nặng nhất là trường hợp được chẩn đoán là lõm sọ trán phải, tụ khí nội sọ và xuất huyết dưới nhện.

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh

Hiện 9 học sinh đã chuẩn bị cho xuất viện ra về, 2 ca chỉ định mổ, 4 ca theo dõi điều trị. Một trong 4 ca này có biểu hiện nôn ói nên được theo dõi sát sao. Ngoài 15 học sinh được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy thì có 10 nạn nhân khác được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Huỳnh - Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh xác nhận, sự cố đã khiến 25 học sinh bị thương khi đang dự lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tham dự buổi lễ này có đến 1.500 học sinh cùng cán bộ, giáo viên và phụ huynh.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho các trường hợp học sinh bị thương nặng

Trong khi các em đang ổn định chỗ ngồi thì 6 khung giàn giáo ở góc sân đổ ập vào các học sinh thuộc khối lớp 3 và 5. Cán bộ nhân viên của trường đã nhanh chóng ứng cứu vào gọi Trung tâm Cấp cứu 115 và bệnh viện Bình Chánh đến hiện trường.

Theo ông Huỳnh, các khung giàn giáo trong trường này trước đó được dùng thi công lưới che mát cho sân trường, chưa được tháo dỡ. Khi tổ chức buổi lễ, một tấm bạt lớn được treo vào khung giàn giáo này che nắng cho học sinh. Có thể xuất hiện gió mạnh khiến giàn giáo sụp đổ.

Tiến Đạt - Tâm Nguyên

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/vu-25-hoc-sinh-bi-thuong-khi-du-le-20-11-hai-nan-nhan-duoc-chi-dinh-mo-c2a303136.html