Vụ 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Đề xuất xử lý chủ cơ sở lưu trú

Ngày 20/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, đến Quảng Nam ngày 18/7.

Hai trong số 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại cơ quan công an Ảnh: PV

Hai trong số 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại cơ quan công an Ảnh: PV

Khoảng 14 giờ 30 ngày 18/7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, phát hiện nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 người, sau đó tìm được thêm 17 người khác đang ở TP Hội An. Lực lượng chức năng đã đưa 21 người này về khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 1 các trường hợp này âm tính với COVID - 19.

Xác minh ban đầu, 21 người này đều nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến khu vực thị xã Điện Bàn. Nhóm người này khai đến đây để đi du lịch và tìm việc làm. Cơ quan công an đang lấy lời khai, làm rõ về hành trình nhập cảnh cũng như động cơ, mục đích của nhóm người này khi đến đây.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã lập biên bản, đang hoàn tất hồ sơ đề xuất xử lý theo quy định đối với chủ cơ sở nơi nhóm người Trung Quốc lưu trú mà không có giấy tờ tùy thân. Đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện thêm trường hợp nào tương tự.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cũng cho biết, ngoài 17 người được phát hiện chạy tới địa bàn hôm 18/7, hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào. Ông Sơn nhìn nhận, việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong tình hình dịch COVID - 19 đang hoành hành là điều rất đáng lo ngại, khiến người dân hoang mang.

“Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát người nước ngoài đến địa bàn. Tăng cường kiểm tra đường tiểu ngạch chứ để họ sang như thế này rất nguy hiểm. May mắn là kết quả kiểm tra 21 trường hợp này đều âm tính với COVID - 19 chứ nếu có 1 trường hợp dương tính thì coi như công sức của mình đổ sông đổ bể” - ông Sơn nói.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-21-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-de-xuat-xu-ly-chu-co-so-luu-tru-1691333.tpo