Vụ 2 vợ chồng và con trai chết thảm dưới bánh ôtô: Chung tay hỗ trợ 3 đứa trẻ mồ côi

Nhiều cơ quan, đơn vị và người dân đang tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho 3 đứa trẻ bỗng chốc mất cả cha và mẹ do tai nạn giao thông.

Ngày 18-10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cùng Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối 16-10 tại Km 735+700, Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

Ba chị em bỗng chốc thành trẻ mồ côi

Ba chị em bỗng chốc thành trẻ mồ côi

Theo đó, ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 15 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình 3 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông gồm: chồng Võ Trung Tuấn (44 tuổi), vợ Trần Thị Điền (39 tuổi) và cháu Võ Thành Đạt (10 tuổi, con anh Tuấn chị Điền), cùng ngụ tại thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh. Ngoài ra, Ban ATGT huyện Vĩnh Linh cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Được biết, gia đình anh Tuấn, chị Điền thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Anh Tuấn làm nông, lúc rảnh ai gọi gì làm đó. Còn chị Điền thì làm nghề mua ve chai quanh xóm. Anh chị hiện còn 3 người con nhỏ gồm Võ Thị Thảo Quỳnh (14 tuổi, học lớp 9), Võ Thị Thu Lan (12 tuổi, học sinh lớp 7) và cháu Võ Thành Danh (4 tuổi, học sinh mẫu giáo).

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân

Thương cảnh 3 chị em bỗng chốc thành trẻ mồ côi, nhiều người dân, cơ quan, đơn vị đã kêu gọi cộng đồng chung tay sẻ chia, giúp đỡ. Nhiều tiểu thương ở các ngôi chợ trên địa bàn đã rủ nhau quyên góp nhằm sẻ chia phần nào khó khăn cho gia đình nạn nhân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 16-10, xe ôtô BKS 74A-094.80 do ông Mai Xuân Thắng(30 tuổi, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển theo hướng Bắc-Nam, Quốc lộ 1. Khi đến Km 735+700, đoạn qua xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh đã xảy ra va chạm với xe môtô BKS 74L1-092.11 do anh Tuấn điều khiển chở theo chị Điền và cháu Đạt. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Tuấn, cháu Đạt tử vong tại chỗ.

Được biết, vào 15 giờ chiều nay, gia đình sẽ tiến hành di quan, đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/vu-2-vo-chong-va-con-trai-chet-tham-duoi-banh-oto-chung-tay-ho-tro-3-dua-tre-mo-coi-20191018163355967.htm