Vụ 2 vợ chồng bị xe container cán tử vong ở Bình Dương: Tài xế ôm mặt khóc khi biết sự việc đau lòng

Khi nghe người dân nói xe container này liên quan tới vụ tai nạn làm cặp vợ chồng tử vong và 2 đứa trẻ bị thương, tài xế container ôm mặt khóc vì anh không hề biết mình liên quan tới vụ tai nạn nên mới chạy đi.

Ngày 16/1, trên đường ĐH 411, đoạn qua xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 2 vợ chồng tử vong tại chỗ, 2 người con bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong được xác định anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh (cùng 26 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, anh Minh chở vợ và 2 người con nhỏ trên xe máy đến trước KCN Đất Cuốc (xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên) để rút tiền lương. Khi quay trở ra đường ĐH411 để về nhà thì xảy ra va chạm một xe máy chạy cùng chiều khiến chiếc xe ngã xuống đường. Đúng lúc này xe container từ phía sau chạy tới cán qua.

Sau tai nạn xe container rời khỏi hiện trường. Người dân đã đuổi theo xe container yêu cầu tài xế dừng lại để quay về hiện trường.

Khi nghe người dân nói chiếc xe container này liên quan tới vụ tai nạn làm cặp vợ chồng tử vong và 2 đứa trẻ bị thương, tài xế container ôm mặt khóc. Theo tài xế, anh không hề biết mình liên quan tới vụ tai nạn nên vẫn lái xe chạy bình thường chứ không dừng lại.

Quan sát một chiếc camera ở hiện trường, thời điểm xe máy ngã ra làn đường ô tô, container đã chạy qua một nửa xe. Hai vợ chồng anh Minh va vào bánh sau của xe container.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hồng Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-2-vo-chong-bi-xe-container-can-tu-vong-o-binh-duong-tai-xe-om-mat-khoc-khi-biet-su-viec-dau-long-4455129.html