Vụ 2 thiếu nữ rơi ở chung cư: Gia đình mất liên lạc 1 tuần trước

Hai em đều là học sinh cấp 3, đang học tại một trường ở quận 3, TP.HCM và có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Khoảng 1 tuần trước, cả 2 nữ sinh này bỏ nhà đi và xảy ra chuyện đau lòng...

Ngày 22/3, cơ quan công an quận 12 cho biết, người nhà của 2 nạn nhân rơi lầu tại Block A, chung cư Topaz Home (số 102, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12) đã làm việc với cơ quan điều tra xác nhận 2 nạn nhân trên là người nhà của mình và hoàn tất thủ tục nhận thi thể các em về nhà lo hậu sự.

Hai nạn nhân là em L.N.T.K (ngụ quận 12) và N.T.T.H (ngụ quận 4), cả 2 cùng sinh năm 2005 và đang là học sinh cấp 3 tại một trường ở quận 3.

 Block A, chung cư Topaz Home, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Tiến Nguyễn.

Block A, chung cư Topaz Home, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Tiến Nguyễn.

Theo gia đình 2 em, người lớn biết 2 em có mối quan hệ tình cảm đồng tính nên đã khuyên nhủ các em chuyên tâm vào học tập. Khoảng 1 tuần trước, cả 2 nữ sinh này bỏ nhà đi, gia đình tìm kiếm nhưng không thấy, cho đến khi đọc được thông tin 2 cô gái rơi lầu. Xem lại hình ảnh camera ghi lại trong thang máy của chung cư, gia đình nhận ra 2 em, nên tìm đến. Trong điện thoại để lại, gia đình thấy tin nhắn có nội dung cả hai muốn tự tử.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, 2 nữ sinh đi bộ từ đường Phan Văn Hớn, một người cầm theo ván trượt patin rồi đi theo lối vào từ hồ bơi chung cư. Tại chung cư này, muốn đi thang máy phải có thẻ từ, nhưng riêng lối thang máy ở hồ bơi không sử dụng thẻ nên 2 cô gái đi bằng đường này lên sân thượng block A của tòa nhà.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 21/3, bảo vệ khu chung cư Topaz Home nghe tiếng động mạnh phát ra trước block A1, chạy đến kiểm tra thì phát hiện 2 cô gái trẻ nằm bất động trên mặt đất.

Hồng Thủy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-2-thieu-nu-roi-o-chung-cu-gia-dinh-mat-lien-lac-1-tuan-truoc-d286665.html