Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: UBND tỉnh họp khẩn với Ban chuyên án

Chiều 20/5, UBND tỉnh Bình Dương có cuộc họp khẩn với Ban chuyên án về vụ án phát hiện 2 thi thể phi tang trong khối bê tông. Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều người nên Công an tỉnh chưa thể thông tin chính thức.

Phạm Thị Thiên Hà, Lê Phú Hạnh, Trịnh Thị Hồng Hoa bị tạm giữ vào rạng sáng 18/5 phục vụ công tác điều tra.

Phạm Thị Thiên Hà, Lê Phú Hạnh, Trịnh Thị Hồng Hoa bị tạm giữ vào rạng sáng 18/5 phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp. Nhóm phụ nữ liên quan đến vụ án mạng đã từng di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau nên công an cần phải tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ, lấy lời khai các nghi can để có thông tin đầy đủ, chính xác. Vì vậy, cơ quan công an chưa thế họp báo, tránh việc công bố thông tin quá vội vàng.

Lực lượng chức năng phá bồn nước bị đổ bê tông để đưa thi thể nạn nhân thứ nhất ra ngoài.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Trong chiều 20/5, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng Ban chuyên án 100 triệu đồng, tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Viện khoa học hình sự, phân viện phía nam (Bộ Công an) và phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), 1 cá nhân Phòng CSHS Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng Ban chuyên án.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng thưởng nóng và tặng giấy khen đột xuất cho nhân viên khách sạn, trưởng ban quản lý khu dân cư Tiamo (TP. Thủ Dầu Một), một cán bộ Công an phường Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, “giữ chân” nhóm nghi can trong vụ án vào rạng sáng 18/5.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án tạm giữ: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang, tên thường gọi trong nhóm là Thanh). Nhóm nghi can này có liên quan đến vụ 2 thi thể bị phi tang ở căn nhà thuộc ấp 5 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Nhóm nghi can khai Phạm Thị Thiên Hà là nhóm trưởng đang theo tu luyện môn giáo phái lạ. Sau khi bán căn nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) thì Hà dọn hết đồ dùng thiết yếu lên chiếc xe 7 chỗ và biến chiếc xe này thành “căn phòng di động”. Hà thường dùng chiếc xe ô tô 7 chỗ chở cả nhóm đi tu luyện ở Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Bình Dương.

Liên quan đến vụ án này, bước đầu các nghi can khai nhận ông Trần Đức Linh (quê Nghệ An) bị nhảy lầu tự tử khi nhóm này tu luyện ở Vũng Tàu do thấy "phần quỷ" trong người lấn át.

Căn nhà phát hiện 2 tử thi bị giấu trong 2 thùng bê tông.

Nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) bị Hà và Thảo sát hại vì vi phạm quy tắc tu luyện cần phải loại trừ trước khi Thành bị "quỷ nhập". Cả hai nạn nhân sau đó đã bị Hà và Thảo phi tang xác trong thuy phuy và bồn chứa nước.

Qua công tác nghiệp vụ và giám định các dấu vết thu thập được, Công an xác định chính xác hai nạn nhân và sẽ hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể về an táng.

Theo DT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/vu-2-thi-the-trong-khoi-be-tong-ubnd-tinh-hop-khan-voi-ban-chuyen-an-537195.html