Vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương: Hé lộ về danh tính nạn nhân

Qua lời khai của nhóm người có liên quan trong vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương, bước đầu, cơ quan Công an đã xác định được danh tính 2 nạn nhân.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: Lao Động.

Xác định danh tính các nạn nhân trong vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: Lao Động.

Theo báo Lao Động, qua điều tra, đấu tranh lấy lời khai người liên quan, cơ quan Công an bước đầu xác định được danh tính nạn nhân vụ 2 tử thi giấu trong thùng nhựa đổ bê tông.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM). Cả 2 nạn nhân này trong độ tuổi từ 30 đến 35 tuổi. Bước đầu xác định một người tử vong do quá trình tu luyện giáo phái lạ, một người do bị sát hại.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 18/5, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 nghi can trong vụ 2 thi thể giấu trong bê tông tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Theo đó, danh tính 4 nghi can bao gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM;, Lê Phú Hạnh (ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Sáng 18/5, qua đấu tranh 4 nghi can nêu trên không khai nhận liên quan vụ việc. Cả 4 người thường phản ứng, không hợp tác mỗi khi có máy quay phim hay điện thoại của công an quay về hướng họ. Đến trưa cùng ngày, 4 người này bắt đầu khai nhận có liên quan đến vụ án.

Phạm Thị Thiên Hà khai nhận đã thuê một căn nhà trên đường D2, KCN Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng) để ở cùng với 3 người trên trong quá trình đi về từ căn nhà số 90 (xã Hưng Hòa) và căn phòng khách sạn Tiamo Phú Thịnh.

Ngay lập tức, cơ quan Công an đã tổ chức điều tra, khám xét 3 địa điểm trên.

Tại phòng 4 người thuê ở khách sạn Tiamo Phú Thịnh, Công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động một giáo phái không được công nhận ở VN.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng thu được nhiều vật chứng phù hợp với lời khai của 4 nghi can tại 2 địa điểm là căn nhà trên đường D2 và căn nhà số 90, xã Hưng Hòa.

Đáng chú ý, tại căn nhà trên đường D2, khi Công an đến khám xét, căn nhà này cũng bị giăng kín phía trước bằng bạt giống như căn nhà số 90 vào thời điểm trước khi 2 thi thể bị đổ bê tông được chủ nhà và người mua nhà tình cờ phát hiện.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét các địa điểm cùng tang vật liên quan vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương. Ảnh: Lao Động.

Thông tin từ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án mạng có nhiều tình tiết phức tạp nên chưa thể cung cấp chi tiết. Tuy nhiên, bước đầu nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, và cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xác định kẻ chủ mưu, đồng phạm và động cơ gây án.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông Nguyễn Minh Vương (chủ cũ căn nhà số 90; ngụ xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đến nhận diện các nghi can. Ông Vương đã nhận ra Hoa và Hà là 2 người đã thuê và trả tiền thuê nhà của ông trước đó.

THỦY TIÊN (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-2-thi-the-giau-trong-be-tong-o-binh-duong-he-lo-ve-danh-tinh-nan-nhan-a276023.html