Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương: Sát hại nạn nhân thứ 2 vì có biểu hiện… dâm dục, bị 'quỷ sa tăng' nhập

Trong quá trình 'Tịch Cốc', nạn nhân Trần Trí Thành có biểu hiện dâm dục, hay nhìn lén Thảo, Huyên khi ngủ và tắm.

Clip đập khối bê tông phát hiện thi thể trong thùng ở Bình Dương. Nguồn: Tuổi Trẻ

Sáng 25/5, sau khi tiết lộ thông tin nạn nhân thứ nhất là ông Trần Đức Linh nhảy lầu bỏ trốn rồi bị đánh trước khi chết, cơ quan công an tiếp tục chia sẻ về nạn nhân thứ hai của vụ án là Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ tại TP. HCM).

Cụ thể, sau khi đưa xác ông Linh về căn nhà cấp 4 ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để phi tang, cả nhóm tiếp tục “Tịch Cốc” tại đây.

Báo VTC cho biết, trong thời gian này, Thảo và Huyên phát hiện Trần Trí Thành có nhiều biểu hiện khác lạ. Nhóm tu thấy Thành hay có tính dâm dục, thường nhìn lén Thảo, Huyên trong lúc ngủ và tắm.

Lê Ngọc Phương Thảo

Lê Ngọc Phương Thảo

Và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên

Ngoài ra, cả hai người đã biết Thành hay lén ăn thêm và uống nhiều nước trong lúc tu luyện nên đã báo cho “trưởng môn” Phạm Thị Thiên Hà.

Hà cũng cho nhóm biết, khi “Tịch Cốc” ở villa Thành không toàn tâm toàn ý tâm mà gian dối, lén lút ăn thêm và uống nhiều nước trái với quy định tu hành của nhóm.

Để trừng phạt, cả nhóm bắt Thành phải “Tịch Cốc” lần 2 và nhốt anh ta vào phòng riêng, khóa cửa lại để “Tịch Cốc” lại 14 ngày.

Thế nhưng, khi mới trải qua 7 ngày, Thành đã la lối om sòm, đòi nước để súc miệng nhưng khi được đưa nước, Thành lại uống hết.

“Trưởng môn” Hà và mọi người cho rằng Thành đã bị “quỷ sa tăng” nhập vào người. Sợ gây nguy hại cho cả nhóm nên Hà suy nghĩ cần phải tiêu diệt “quỷ sa tăng” trong người Thành.

Khi họp nhóm, Hà hỏi ý kiến cả nhóm thì họ đều đồng ý (chỉ có bà Hoa không đồng ý và không tham gia).

"Trưởng môn" Phạm Thị Thiên Hà

Để thực hiện hành vi, Hà và Thảo đi mua 6 súng điện về để sát hại đồng môn nhưng lại nghĩ loại đó sử dụng không hiệu quả nên không dùng. Sau đó, Thảo đi mua bình ắc quy và bộ kích điện nối lại với nhau.

Xong việc, Hà mở cửa gọi Thành đưa tay ra lấy khoai lang ăn rồi lấy dây dù siết chặt vào tay Thành ghì vào cửa. Lúc này, Thảo dùng kích điện chích vào tay Thành.

Khi nạn nhân giãy giụa yếu ớt, Hà và Huyên lấy dây dù siết chặt nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, nhóm để lại thi thể nạn nhân tại phòng và tiếp tục “Tịch Cốc”.

3 ngày sau, do xác của Thành phình to, bốc mùi hôi thối nên Hà lên mạng đặt mua một bồn nước bằng nhựa màu xanh từ một cửa hàng ở quận 6 (TP. HCM) với giá 1,6 triệu đồng. Khi có bồn nhựa, Hà, Thảo và Huyên mang xác Thành và thùng nhựa vào trong phòng.

Báo Tiền Phong cho biết, sau đó nhóm chia người đi mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho thi thể vào thùng, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, rồi cho vào thùng đổ bê tông.

Một thời gian sau, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một) để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Nhóm nữ nghi can sát hại nạn nhân rồi bỏ vào thùng trộn bê tông.

Đến tối ngày 15/5, người chủ mới của ngôi nhà số 90, đến dọn dẹp để chuyển bị chuyển tới ở thì phát hiện vụ việc.

Đêm ngày 17/5, cơ quan công an phát thông báo truy tìm 2 người phụ nữ và chiếc xe 7 chỗ liên quan đến vụ án.

Đến 0h ngày 18/5, nhân viên khách sạn phát hiện nhóm người cùng chiếc xe tang vật nên đã báo cho cơ quan công an đến bắt.

Ngày 19/5 cơ quan công an quyết định tạm thời khởi tố vụ án để mở rộng điều tra.

Trong hai ngày 21 và 22/5, người nhà của nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành cũng đã làm thủ tục nhận xác đưa về quê an táng.

Chiều ngày 23/5, lực lượng chức năng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án để điều tra về tội giết người.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

4 bị can của vụ án là: Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TP. HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tân Thới Đông, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP. HCM) bị khởi tố về về hành vi "giết người".

Nghi can Phạm Thị Thiên Hà, người được xác định là trưởng nhóm

Lê Ngọc Phương Thảo

Nguyễn Ngọc Tâm Huyên

và Trịnh Thị Hồng Hoa

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/sat-hai-nan-nhan-thu-2-vu-do-be-tong-vi-co-bieu-hien-dam-duc-n-184851.html