Vụ 2 phụ nữ nghi che camera để 'tiểu bậy' trong thang máy: Chủ hộ xin không cung cấp thông tin người vi phạm

Nhiều hộ dân sinh sống tại chung cư nơi 2 vị khách nữ có hành vi tiểu bậy ra sàn thang máy cho rằng cần phải công khai danh tính, hình ảnh và truy trách nhiệm tới cùng đối với 2 vị khách trên.

Liên quan đến sự việc hai khách nữ nghi dùng mũ bảo hiểm che camera để tiểu bậy trong thang máy, đại diện ban quản lý tòa nhà Gelexia Riverside (885 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã phạt 2 triệu đồng với chủ căn hộ 2711 tòa CT2B - là hộ có 2 vị khách trên đến trao đổi thông tin.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân sinh sống tại đây cho rằng mức xử phạt trên là chưa thực sự thỏa đáng bởi lẽ người trực tiếp vi phạm là 2 vị khách trên, BQL tòa nhà ngoài việc xử phạt đối với chủ hộ có 2 vị khách trên đến trao đổi thông tin thì cần phải công khai danh tính, hình ảnh và truy trách nhiệm tới cùng đối với 2 vị khách trên.

Hình ảnh 2 người phụ nữ nghi dùng mũ bảo hiểm che camera để “tiểu bậy” trong thang máy.

Hình ảnh 2 người phụ nữ nghi dùng mũ bảo hiểm che camera để “tiểu bậy” trong thang máy.

Sáng 25/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện BQL tòa nhà Gelexia Riverside cho biết: “Về thông tin của 2 vị khách nữ có hành vi không đẹp trên, do chủ căn hộ đã đứng ra nhận trách nhiệm, thay mặt 2 người phụ nữ trên đứng ra xin lỗi toàn thể cư dân sinh sống tại tòa nhà.

Hơn nữa, chủ căn hộ cũng đã xin phép BQL không truy xét sâu đến 2 vị khách trên nên BQL đã thống nhất không truy xét sâu vào thông tin của 2 vị khách đó nữa”.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 22/06 tại thang máy tòa nhà CT2B, chung cư Gelexia Riverside. Trong lúc thang máy đang chạy, bất ngờ một trong 2 người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm che kín camera khoảng 25 giây, sau đó cả 2 người phụ nữ rời đi khi cửa thang máy mở.

Đến 23h30 cùng ngày, khi nhân viên bảo vệ nhận thấy có mùi khai bốc ra từ thang máy đã báo cho BQL tòa nhà và kiểm tra camera an ninh. Nhìn lại sàn thang máy, mọi người thấy xuất hiện một bãi chất lỏng, có mùi khai đang chảy lênh láng (trước đó không hề có).

Chiều 23/6, ban quản lý tòa nhà đã mời chủ căn hộ có hai khách nữ đến chơi và ban đại diện lâm thời của tòa nhà để làm rõ sự việc trên.

Tại cuộc làm việc này, chủ căn hộ này cho hay đây là sự việc không mong muốn xảy ra và hành động khách đi vệ sinh trong thang máy chủ hộ không biết.

Tuy nhiên, do đây là khách của chủ hộ nên chủ hộ sẽ nhận trách nhiệm và chấp hành quy định về xử lý khắc phục vi phạm của ban quản lý tòa nhà. Số tiền 2 triệu đồng là mức phạt cao nhất theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-2-phu-nu-nghi-che-camera-de-tieu-bay-trong-thang-may-chu-ho-xin-khong-cung-cap-thong-tin-nguoi-vi-pham-a439080.html