Vụ 2 nữ sinh chết bất thường: Trích xuất camera sẽ sáng tỏ vụ việc?

Người nhà 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên đề xuất trích xuất camera, vụ việc sẽ được sáng tỏ, sẽ xác minh được hai cô gái chết vì tai nạn hay bị giết

Theo VTCNews, liên quan đến sự việc hai cô gái chết bất thường trên cầu ở Hưng Yên, người thân của nạn nhân cho biết, có một chiếc camera được lắp ở đoạn giữa cầu vượt đường cao tốc 5B tại thôn Hòa Mục (Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên). (ảnh: VTCNews)

Camera được lắp đặt tại phía đoạn giữa chân cầu, cao hơn mặt cầu khoảng chục mét, đối diện với vị trí nơi nằm của hai nạn nhân không xa. (ảnh: VTCNews)

Camera được lắp đặt tại phía đoạn giữa chân cầu, cao hơn mặt cầu khoảng chục mét, đối diện với vị trí nơi nằm của hai nạn nhân không xa. (ảnh: VTCNews)

Nếu trích xuất camera này, vụ việc sẽ được sáng tỏ, sẽ xác minh được hai cô gái chết vì tai nạn hay bị giết. (ảnh: VTCNews)

Trong chiều 21/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin chính thức vụ việc 2 nữ sinh chết trên đường thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Theo đó,khoảng 22h22 đêm 19/6, quần chúng nhân dân phát hiện và báo tin về việc, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) có hai nữ sinh nằm chết, trên người có nhiều vết thương.(ảnh: Kiến Thức)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành thu thập chứng cứ liên quan. (ảnh: Kiến Thức)

Qua công tác khám nghiệm và điều tra, lực lượng Công an xác định 2 nạn nhân chết là Nguyễn Thị Trà (12 tuổi, ở thôn Ngân Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị Ngọc (14 tuổi ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ). Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (ảnh: Thanh niên)

Cũng liên quan đến vụ 2 nữ sinh tử vong bất thường trong đêm tại ven đường thuộc địa phận xã Hoàn Long (H.Yên Mỹ, Hưng Yên), Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Phó trưởng công an huyện Yên Mỹ trả lời trên Thanh niên cho biết, vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Bạn bè của 2 nạn nhân (ảnh: Tiền Phong)

Theo Thiếu tá Giang, hiện lực lượng chức năng đã trưng cầu giám định pháp y, mổ tử thi để xác định nguyên nhân tử vong. Khi có kết luận giám định pháp y mới có thể có câu trả lời chính xác. (ảnh: Lê Tùng)

Cơ quan điều tra hiện cũng đang tiến hành đưa các mẫu vật liên quan đến vụ án đi giám định. Những mẫu vật này có thể gây ra vết thương trên cổ nữ sinh đi giám định nhằm làm rõ tình tiết liên quan. Trong ảnh: Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường (ảnh: Lê Tùng)

Trước đó, trưa 20/6, cơ quan điều tra công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ 2 nữ sinh tử vong bất thường ở xã Hoàn Long để điều tra làm rõ nguyên nhân. (ảnh: Lê Tùng)

Theo Tiền Phong, ông Châu, người thân của một trong 2 nạn nhân cho hay, khoảng hơn 22h có người gọi điện về thông báo cho gia đình sự việc. Trong ảnh: Nhóm bạn của hai nạn nhân. (ảnh: Tiền Phong)

Lúc ra hiện trường hai nữ sinh đã tử vong ở khu vực chân cầu Yên Phú (xã Hoàn Long) hướng sang xã Yên Phú, còn chiếc xe máy nằm cách hiện trường một đoạn vài chục mét ở phần đường ngược chiều. Trong ảnh: Xe máy được cho là của hai nạn nhân. (ảnh: zing.vn)

Đại tá Nguyễn Minh Hiền, Trưởng Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết trên Dân Việt, qua điều tra sơ bộ ban đầu, cơ quan điều tra xác định, đây là vụ tai nạn giao thông, không có dấu hiệu bị truy sát như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh: Khám nghiệm hiện trường (ảnh: Lê Tùng)

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, ở phần cổ và chân tay của hai thiếu nữ này có các vết rách. Trong ảnh: Cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường (ảnh: zing.vn)

Trước đó, vào đêm 19/6, người dân bàng hoàng phát hiện hai nữ sinh tử vong tại khu vực ven đường thôn Hòa Mục (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). (ảnh: Dân Việt)

Được biết, trước đó vào khoảng 21h45 cùng ngày, sau khi dự sinh nhật bạn tại quán Karaoke Quy Cơ (ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ), Ngọc đã mượn xe máy BKS: 36M1-019.xx của Bùi Tuấn Anh (20 tuổi ở Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) là bạn cùng dự sinh nhật để về nhà thì xảy ra sự việc trên. Trong ảnh: Xã Hoàn Long cách TP Hưng Yên hơn 30 km. (Ảnh: Google Maps)./.

Lưu Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-2-nu-sinh-chet-bat-thuong-trich-xuat-camera-se-sang-to-vu-viec-777855.vov