Vụ 2 người chết cháy trong cửa hàng hoa: Cửa cuốn đóng kín, người dân bất lực giải cứu

Dù đã lao vào ứng cứu nhưng do cửa cuốn đóng kín nên người dân đành bất lực nhìn các nạn nhân tử vong trong đám cháy.

Lửa cháy ngùn ngụt trong cửa hàng hoa khiến 2 người chết ngạt.

Sáng 22.10, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người chết ngạt giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Video cháy cửa hàng hoa.

Trở lại hiện trường vụ cháy, PV ghi nhận mọi thứ xung quanh căn nhà vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đồ đạt, vật dụng trong nhà sau đám cháy đã bị thiêu trụi, đen kịt.

Bên ngoài, người dân vẫn còn chưa hết bất ngờ, đau buồn trước cái chết của các nạn nhân trong cửa hàng hoa.

Hiện trường vụ cháy sáng 22.10.

Ông Trần Văn Tuyến, hàng xóm, người đầu tiên phát hiện vụ cháy kể, 3h sáng 22.10, ông dậy để tập thể dục thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông Tuyến đã thấy lửa bốc cháy dữ dội, nổ đì đùng. Quá bất ngờ, ông Tuyến hô hoán người dân dập lửa nhưng bất lực.

Cửa cuốn quá kiên cố nên người dân không thể giải cứu các nạn nhân bên trong đám cháy.

“Chúng tôi cố gắng vào cửa hàng nhưng cửa cuốn được làm kiên cố không thể phá được. Trong khoảng thời gian dập lửa, chúng tôi còn nghe tiếng kêu cứu thảm thiết nhưng đành bất lực. Khoảng 30 phút sau khi cháy, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi tắt lịm” – ông Tuyến kể lại.

Nhiều người dân cũng tham gia dập lửa kể, khi phát hiện đám cháy thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ cửa hàng.

“Lúc người dân chúng tôi tìm cách dập lửa, chị Đinh Thị Hồng Nguyệt đi mua hoa về thấy thế nên lao vào nhà cứu con. Sau khi vào nhà được khoảng 3 phút không thấy gì, chị chạy ra ngoài thì bị phỏng nặng” – một người dân góp lời.

Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.

Trước đó, khoảng 3h sáng 22.10, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), chủ cửa hàng là chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984) bốc cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk đã huy động 5 xe cứu hỏa tới hiện trường, đến khoảng 4h30 thì dập tắt được đám cháy.

Vụ cháy trong cửa hàng hoa khiến em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (quê Đắk Nông) là người làm việc cho chị Nguyệt, chết ngạt.

Ông Trần Văn Tuyến, hàng xóm, người đầu tiên phát hiện vụ cháy

Ông Trần Văn Tuyến, hàng xóm, người đầu tiên phát hiện vụ cháy

Ông Trần Văn Tuyến, hàng xóm, người đầu tiên phát hiện vụ cháy

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-2-nguoi-chet-chay-trong-cua-hang-hoa-cua-cuon-dong-kin-nguoi-dan-bat-luc-giai-cuu-637358.ldo