Vụ 2 mẹ con du khách Nghệ An tử vong: Lý do tạm dừng điều tra

Chiều 20.3, đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm dừng điều tra đối với vụ 2 mẹ con du khách Nghệ An tử vong do chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân và thời gian xử lý đã hết theo quy định của pháp luật.

Anh Vạn kể lại vụ việc và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân khiến vợ con anh tử vong

Anh Vạn kể lại vụ việc và mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm nguyên nhân khiến vợ con anh tử vong

"Cơ quan điều tra đã giải quyết theo tin báo tố giác tội phạm trong vòng 2 tháng, gia hạn tiếp 2 tháng là 4 tháng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Kết quả giám định lần 2 của Viện Pháp y Trung Ương cũng chưa xác định được nên chúng tôi phải tạm dừng điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật”, đại tá Dũng lý giải và cho biết nếu có tình tiết mới sẽ phục hồi điều tra.

Như Dân Việt đưa tin, ngày 15.9, anh Đặng Ngọc Vạn cùng vợ là Võ Thị Ngọc Mai (SN 1990) và con trai Đặng Văn Bách (SN 2015) đến Đà Nẵng du lịch và trú tại khách sạn Hilary (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sáng 16.9, cả nhà anh Vạn có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Sau đó ít phút, vợ con anh Vạn tử vong tại bệnh viện. Anh Vạn rơi vào hôn mê, được hồi sức tích cực và điều trị hơn một tuần ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng mới xuất viện.

Cùng thời điểm trên, cơ quan công an ghi nhận, có 4 trường hợp lưu trú ở khách sạn này cũng bị ngộ độc với triệu chứng tương tự. Trong đó, trường hợp gia đình có bà và cháu trai 3 tuổi thì người bà được điều trị qua khỏi còn cháu bé tử vong. Hai trường hợp khác nhập viện cấp cứu và được điều trị khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật ở các phòng của khách sạn, trong đó có mẫu thuốc diệt côn trùng, kể cả không khí để giám định điều tra.

Kim Oanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-2-me-con-du-khach-nghe-an-tu-vong-ly-do-tam-dung-dieu-tra-964871.html