Vụ 2 công nhân ở Phú Quốc bị sát hại: Tạm giam 6 bị can

Liên quan đến vụ việc 2 công nhân bị sát hại ở huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xảy ra vào ngày 1/9 trước đó, hiện 6 bị can đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Theo tin tức Tri thức trực tuyến đăng tải, sáng 10/9, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, 1 ngày trước, CQĐT đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 6 đối tượng với cáo buộc Giết người, gồm: Lâm Chấn Hiệp (36 tuổi), Nguyễn Phước Sang (22 tuổi), Ngô Trí (20 tuổi), Nguyễn Thanh Việt (27 tuổi), Nguyễn Văn Vũ Linh (25 tuổi) và Nguyễn Vũ Linh (19 tuổi).

Tất cả 6 bị can đều trú huyện Châu Thành (An Giang), tạm trú tại Phú Quốc, là công nhân thi công công trình xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại thị trấn An Thới và xã Hòn Thơm.

Nạn nhân là anh Hà Minh Hiệp (21 tuổi) và Nguyễn Du Dương (18 tuổi), cùng trú huyện Tri Tôn (An Giang).

Vụ án mạng xảy ra vào tối 1/9 trước đó tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, báo VietNamNet đưa tin.

Theo đó, 10 ngày trước, Hiệp và Dương đi cùng xe máy với một người bạn, do xe chở 3 người nên bị cảnh sát giao thông giữ xe. 2 công nhân này sau đó điện thoại nhờ nhóm của Lâm Chấn Hiệp chở về.

Cho rằng vì 3 người bạn chở nhau trên 1 xe máy nên mới bị giữ xe, nhóm của Chấn Hiệp lớn tiếng mắng chửi các đồng nghiệp.

Từ mâu thuẫn trên, tối 1/9, 2 nhóm gặp nhau và xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, nhóm của Chấn Hiệp dùng dao đoạt mạng 2 công nhân Dương và Minh Hiệp.

Trong số này có 1 người bạn của 2 nạn nhân cũng tham gia hỗn chiến nên bị Công an Kiên Giang khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-2-cong-nhan-o-phu-quoc-bi-sat-hai-tam-giam-6-bi-can-208597.htm