Vụ 2 công nhân bị đá rơi trúng người tử vong ở Quảng Ninh: Khởi tố vụ án, tạm giữ 1 người liên quan

Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ 2 công nhân bị đá rơi trúng người dẫn đến tử vong. Đồng thời tạm giữ 1 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, áng 9/11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động. Đồng thời ra lệnh tạm giữ đối với 1 người thuộc Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả).

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, đơn vị đang phối hợp với Công an TP Cẩm Phả, VKSND và Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh tiếp tục điều tra vụ án 2 công nhân bị đá rơi trúng dẫn đến tử vong xảy ra vào ngày 7/11 tại khai trường của Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là Công nhân Nguyễn Văn Kim, sinh năm 1977 và anh Đinh Văn Lập, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, 2 công nhân tử vong do bị đá rơi trúng người trong quá trình tham gia khai thác đá xây dựng.

Trước đó vào đầu tháng 11, 2 công nhân của Công ty than Mạo Khê (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bị vùi lấp do than lở. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 5h ngày 4/11, tại Công ty than Mạo Khê (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) xảy ra vụ lở than khiến 2 công nhân bị vùi lấp. Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty than Mạo Khê đã huy động 30 người đến hiện trường ứng cứu.

Trong sáng ngày 4/11, 2 công nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Ngay trong ngày 4/11, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình công nhân thiệt mạng 6 triệu đồng, công nhân bị thương 3 triệu đồng.

Lạnh người cảnh thi thể xếp hàng dài sau vụ sập mỏ ngọc làm 113 người chết

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/khoi-to-vu-2-cong-nhan-bi-da-roi-trung-nguoi-tu-vong-23146.html