Vụ 2 con nuôi 'ông trùm' Chúc Nhị bị khởi tố: Cán bộ xã tiết lộ bất ngờ

Tại địa phương, con nuôi 'ông trùm' khét tiếng Chúc 'Nhị' được xác định là thanh niên có lối sông ngỗ ngược, không có công việc ổn định.

Lực lượng chức năng khám xét nhà của "ông trùm" Chúc "Nhị". Ảnh: VTC News

Lực lượng chức năng khám xét nhà của "ông trùm" Chúc "Nhị". Ảnh: VTC News

Ngày 18/11, lực lượng Công an TP.Thái Bình đang tạm giữa đối tượng Hoàng Long Bách (25 tuổi, ngụ xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, ngụ xã Tân Học, huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Bác và Hùng được xác định là con nuôi của Lê Mai Anh (tức Chúc nhị, 58 tuổi, ngụ P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình) - chùm cho vay nặng lãi.

Liên quan đến sự việc, trả lời Đất Việt, cán bộ làm việc tại UBND xã Tam Quang cho biết, Bách vốn là thanh niên có lối sống ngỗ ngược trên địa bàn, không có việc làm ổn định.

"Sau khi học hết cấp 2, Bách thường xuyên vắng mặt trên địa bàn. Khi thanh niên này về quê thường chơi với nhóm đối tượng cộm cán trong vùng và có hoạt động liên quan đến lĩnh vực tín dụng đen", vị cán bộ cho hay.

Cũng theo vị cán bộ này, Hùng cũng được nhận xét là đối tượng cộm cán ở xã Tân Học, huyện Thái Thụy. Hùng chuyên bảo kê, đòi nợ thuê cho các nhóm cho vay nặng lãi với nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau. Vẻ bề ngoài Hùng rất hung hăng, không mấy thân thiện với mọi người.

Thông tin về sự việc, VTC News đưa tin, ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng để điều tra về hành vi phá hoại tài sản.

Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Chúc "Nhị" thời điểm bị công an bắt giữ. Ảnh: Đất Việt

Trước đó, vào tối 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mai Anh (tức Chúc "Nhị", 58 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) về cùng tội danh trên.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình xác định, dưới sự chỉ đạo của Lê Mai Anh, Hoàng Long Bách và Đỗ Văn Hùng đi xe máy ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà và các hộp sản phẩm yến sào của anh N.Q.D. (phường Tiền Phong, TP.Thái Bình).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh, cơ quan điều tra thu giữ một số vật dụng mà Lê Mai Anh cùng đồng phạm gây án.

Lê Mai Anh được biết đến là "ông trùm" cho vay nặng lãi khét tiếng ở Thái Bình. Đối tượng này từng có 1 tiền án (5 năm tù) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thủy tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-2-con-nuoi-ong-trum-chuc-nhi-bi-khoi-to-can-bo-xa-tiet-lo-bat-ngo-a346462.html