Vụ 2 cháu nhỏ chết ngạt: Người mẹ có biểu hiện tâm lý bất thường

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định bé L. (SN 2016) và Ng. (SN 2017) bị chết ngạt do bị bóp mũi. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thảo - mẹ của 2 nạn nhân khai đã dùng gối đè lên mặt, mũi 2 con dẫn đến các bé bị ngạt.

Ảnh minh họa.

Ngày 1/10, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Riềng hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thảo (SN 1996) để điều tra về cái chết 2 đứa trẻ, xảy ra tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng.

Nạn nhân là cháu Phạm Thanh L. (SN 2016) và Phạm Thanh Ng. (SN 2017). Cả hai đều là con của vợ chồng Vũ - Thảo.

Theo Đại tá Thành, Thảo khai, trong lúc chồng và cha mẹ chồng đi vắng, Thảo đã dùng gối đè lên mặt, mũi 2 con dẫn đến các bé bị ngạt, tử vong.

Về nguyên nhân sát hại con, cơ quan điều tra vẫn đang lấy lời khai từ Thảo.

Theo báo cáo của Công an huyện Giồng Riềng, trước khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Thảo - mẹ của 2 cháu bé trên ở nhà, còn chồng và bố mẹ chồng Thảo đi dự đám cưới. Đến 10h sáng cùng ngày (30/9), thi thể 2 cháu nhỏ được ông bà nội phát hiện trong phòng ngủ. Lúc này, người mẹ không thấy có ở trong nhà.

Đến chiều 30/9, lực lượng chức năng phát hiện Thảo đang ở huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) nên mời về địa phương làm việc.

Quá trình lấy lời khai tại cơ quan điều tra, Thảo có biểu hiện tâm lý bất thường, lời khai bất nhất. Nghi vấn người mẹ có vấn đề về tâm thần nên cơ quan điều tra đang làm thủ tục đưa Thảo đi giám định.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/vu-2-chau-nho-chet-ngat-nguoi-me-co-bieu-hien-tam-ly-bat-thuong-post277151.info